Nga tăng cường 80 chiến hạm cho Hạm đội Biển Đen

Nga sẽ tăng cường hơn 80 chiến hạm mới cho hạm đội này và đến năm 2016 sẽ khánh thành căn cứ hải quân thứ 2 của hạm đội ở gần thành phố Novorossiysk.

Ngày 23/9, Tư lệnh Hạm đội Biển Đen của Nga Alexander Vitko cho biết từ nay đến năm 2020, Nga sẽ tăng cường hơn 80 chiến hạm mới cho hạm đội này và đến năm 2016 sẽ khánh thành căn cứ hải quân thứ 2 của hạm đội ở gần thành phố Novorossiysk.

Nga tăng cường 80 chiến hạm cho Hạm đội Biển Đen ảnh 1

Một chiếc tàu tuần dương tên lửa thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga. Ảnh: AFP


Báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông có chuyến thăm tới thành phố cảng này, Phó Đô đốc Vitko nhấn mạnh rằng do sự mở rộng của NATO nên việc lập căn cứ hải quân thứ 2 ở Biển Đen là cần thiết để bổ sung cho căn cứ chính ở bán đảo Crimea vừa sáp nhập từ Ukraine.

Hãng tin Interfax của Nga trích lời ông Vitko nêu rõ: "80 chiến hạm và các tàu khác dự kiến sẽ tới (Novorossiysk) trước năm 2020. Lúc đó Hạm đội Biển Đen sẽ có 206 chiến hạm và tàu các loại... Các tàu chiến của NATO thường xuyên xuất hiện ở Biển Đen và liên minh quân sự này có kế hoạch thiết lập một căn cứ hải quân ở đây".

Ngoài ra, Tư lệnh Vitko cho biết đến cuối năm 2016, hải quân Nga sẽ triển khai các tàu ngầm được trang bị tên lửa tầm trung tại cảng Novorossiysk.

Ông Vitko nói: "Sau khi Crimea tái thống nhất với Nga, tầm quan trọng của căn cứ hải quân này không hề giảm đi do sự hiện diện lâu dài của các tàu chiến thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Biển Đen".

Hải quân Nga dự định sử dụng Novorossiysk làm căn cứ dự phòng cho các chiến dịch của Hạm đội Biển Đen. Căn cứ chính của hạm đội này là cảng Sevastopol của Crimea. Theo ông Vitko, trước cuối năm 2016, căn cứ Novorossiysk sẽ hoàn tất quá trình xây dựng và trở thành nơi đóng quân của 7 tàu ngầm được trang bị tên lửa hành trình có tầm bắn hơn 1.500 km.

Được biết, Tổng thống Putin có kế hoạch chi 21 nghìn tỉ ruble (545 tỉ USD) từ nay đến 2020 để nâng cấp các lực lượng vũ trang Nga. Một phần số tiền đó sẽ được sử dụng để cải thiện cơ sở hạ tầng quốc phòng ở Crimea.


T.N (theo Reuters
)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.