Hạm đội Thái Bình Dương Nga tập trận

Các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã bắt đầu thao diễn phối hợp tác chiến của các thủy thủ đoàn nhằm kiểm tra đột xuất về năng lực sẵn sàng chiến đấu ở Quân khu Đông.

Bộ phận báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga thông báo các tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã bắt đầu cuộc thao diễn phối hợp tác chiến của các thủy thủ đoàn trong khuôn khổ đợt kiểm tra đột xuất về năng lực sẵn sàng chiến đấu ở Quân khu Đông.

Hạm đội Thái Bình Dương Nga tập trận ảnh 1

Các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga.


Thông báo có đoạn: "Tàu tên lửa tấn công chiến thuật, tàu chống tàu ngầm và tàu ngư lôi trong thành phần các nhóm hỗn hợp của Hạm đội Thái Bình Dương đang diễn tập triển khai các phương án tác chiến trên biển để chống các nhóm tàu tấn công của đối phương giả định trong vùng biển Okhotsk và biển Nhật Bản".

Với kịch bản các thủy thủ đoàn đặt ra nhiều tình huống khác nhau mô phỏng cuộc chiến trên biển với phương án rà phá thủy lôi cũng như đối phó với hành động của tàu đối phương trong vùng biển này.

Thông báo nêu rõ: "Trong một giai đoạn của cuộc kiểm tra đột xuất, Hạm đội Thái Bình Dương sẽ thực hiện kịch bản đổ bộ trên vùng bờ biển và chiến đấu yểm trợ quân đổ bộ". Như đã đưa tin, cuộc kiểm tra đột xuất về mức sẵn sàng chiến đấu thu hút khoảng 100.000 quân nhân tham gia thao diễn.

Lập quỹ chống khủng hoảng

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 15/9 thông báo Moskva sẽ thành lập một quỹ chống khủng hoảng nhiều tỷ USD trong năm 2015 dành cho Quỹ Trợ cấp và một khoản dư trong ngân sách năm nay để hỗ trợ các công ty chịu ảnh hưởng bởi các đòn trừng phạt của Phương Tây.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Siluanov nói: "100 tỷ ruble sẽ được bổ sung vào khoản dự trữ chống khủng hoảng năm 2015, theo đó sẽ cho phép hỗ trợ các công ty của chúng ta. Chúng tôi đang có kế hoạch thành lập một quỹ dự trữ có quy mô đáng kể". Tuy nhiên, vẫn chưa rõ quy mô của quỹ này sẽ lớn như thế nào.

Các đòn trừng phạt của Phương Tây nhằm vào Moskva liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã hạn chế việc tiếp cận nguồn vốn nước ngoài của các ngân hàng lớn nhất và các công ty dầu mỏ chủ chốt của Nga. Một số công ty đã yêu cầu chính phủ hỗ trợ, trong đó có nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu của Nga Rosneft. Rosneft cho biết họ cần khoản viện trợ lên tới 1.500 tỷ ruble (39,7 tỷ USD).

T.N

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.