Nga siết chặt các biện pháp hạn chế tại Saint Petersburg

Chính quyền Saint Petersburg - thành phố lớn thứ 2 của Nga - ngày 18/10 thông báo sẽ siết chặt các hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Saint Petersburg, Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đó, kể từ ngày 1/11, người sinh sống tại Saint Petersburg sẽ phải trình chứng nhận y tế có mã QR khi tham dự các sự kiện thể thao và văn hóa có hơn 40 người tham dự. Sau đó, từ ngày 15/11, các hạn chế này sẽ được mở rộng sang các địa điểm gồm bể bơi, trung tâm thể dục-thể thao, nhà hát, rạp chiếu phim và rạp xiếc. Từ ngày 1/12, các biện pháp này sẽ được áp dụng đối với các nhà hàng và cửa hiệu. 

Chỉ những người đã tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ nhận được mã QR. 

Tuy nhiên, các quán cà phê ở bến tàu và sân bay, cũng như các nhà thuốc và các cửa hàng bán thực phẩm được miễn quy định này. 

Nga ngày 18/10 ghi nhận 34.325 ca mắc mới COVID-19 và 998 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Hiện Nga là nước châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, với 224.310 ca tử vong. 

Theo giới chuyên gia, số ca mắc COVID-19 tại Nga tăng một phần là do mới chỉ có 32% dân số nước này hoàn thành tiêm vaccine ngừa COVID-19. 

Cùng ngày, Thủ tướng Latvia Krisjanis Karins thông báo nước này sẽ thực hiện phong tỏa trong khoảng 1 tháng do số ca nhiễm mới gia tăng và tỷ lệ tiêm vaccine ngừa bệnh còn thấp.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các kéo dài 10 giờ, Thủ tướng Karins bày tỏ "xin lỗi những người người đã tiêm vaccine phòng bệnh, song các hạn chế sẽ được áp dụng đối với tất cả mọi người". Thủ tướng Karins nhấn mạnh "vẫn có quá nhiều người không tiêm chủng đã nhiễm COVID-19 và chết trong bệnh viện". 

Theo đó, Lavia sẽ thực hiện phong tỏa từ ngày 21/10 đến ngày 15/11, đồng thời áp đặt lệnh giới nghiêm từ 20h00 tối hôm trước đến 5h00 sáng hôm sau, các nhà hàng chỉ được bán mang đi, trong khi các cơ sở thẩm mỹ, rạp chiếu phim, nhà hát sẽ phải đóng cửa. Các trường học sẽ chuyển sang học trực tuyến, song trẻ em ở độ tuổi mầm non và 3 lớp đầu cấp tiểu học sẽ tiếp tục học trực tiếp. 

Thống kê cho thấy, hiện chưa đến 50% trong tổng dân số 1,9 triệu người Latvia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, khiến tỷ lệ lây nhiễm tại nước này gia tăng trong tháng qua.

Trong tuần qua mỗi ngày Latvia ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao kỷ lục, trong đó ngày 18/10 ghi nhận 1.253 ca nhiễm mới và 7 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch ở nước này lên 186.869 ca với 2.897 ca tử vong.

Do số ca mắc mới COVID-19 gia tăng nên các bệnh viện trong cả nước đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân ung thư cũng như các bệnh khác để tập trung điều trị bệnh nhân COVID-19 phải chăm sóc đặc biệt.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.