Nga sẽ phát triển thế hệ máy bay ném bom mới

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thừa nhận Không quân Nga còn nhiều "vấn đề" và sẽ phát triển máy bay ném bom chiến lược thế hệ thứ 5.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 9/6 cho biết Nga sẽ phát triển máy bay ném bom chiến lược thế hệ thứ 5.

Nga sẽ phát triển thế hệ máy bay ném bom mới ảnh 1
Thủ tướng Nga thừa nhận không quân Nga đang "gặp nhiều vấn đề". Ảnh internet

Phát biểu tại một hội nghị về hàng không tại thành phố miền Trung Kazan, ông Medvedev đã xác nhận kế hoạch của Chính phủ Nga phát triển máy bay tiêm kích và máy bay ném bom chiến lược thế hệ thứ 5. Thủ tướng Medvedev đã đề nghị Lực lượng Vũ trang Nga được trang bị "công nghệ mới" tối thiểu là 30% trong 3 năm tới và tăng lên 70% trong 5 năm tiếp theo. Ông cũng thừa nhận Không quân Nga còn nhiều "vấn đề" và đang nỗ lực khắc phục điều này. Lực lượng Vũ trang Nga đã được bổ sung 15 máy bay chiến đấu mới và một máy bay phản lực thế hệ thứ 4 trong năm 2011.

Trước đó truyền thông Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết Mátxcơva chưa sẵn sàng chế tạo máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới trước năm 2025. Nguồn tin cho biết thêm máy bay ném bom thế hệ thứ năm sẽ được tranh bị công nghệ tàng hình và việc chế tạo sẽ được thực hiện tại Cục Thiết kế Tupolev (Tu) ở Karzan, thủ phủ cộng hòa Tatarstan./.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.