Nga sẽ mở rộng hợp tác với Pháp chống IS

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 19/11 cho biết Nga thực sự mong muốn hợp tác trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.
Nga sẽ mở rộng hợp tác với Pháp chống IS ảnh 1

Máy bay Su-24 của Nga chuẩn bị cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia, Syria trong chiến dịch không kích IS. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên Đài phát thanh France Inter, ông Fabius cho hay người Nga thể hiện sự chân thành và “chúng ta cần phải đưa tất cả lực lượng" hợp tác với họ.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng các phần tử IS khó có thể bị tiễu trừ cho đến khi có một giải pháp chính trị ở Syria, điều có thể phải mất thời gian. Ông Obama cho rằng một giải pháp như vậy sẽ không khả thi nếu Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn tại nhiệm.

TN (AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.