Nga sẽ đưa tổ hợp tên lửa chiến lược mới vào trực chiến

Đến cuối năm nay, Nga sẽ đưa tổ hợp tên lửa chiến lược mới vào trực chiến và việc triển khai trung đoàn đầu tiên sẽ bắt đầu từ năm 2014.
Thượng tướng Vladimir Zarudnitsky, Tư lệnh phụ trách tác chiến của Bộ Tham mưu quân chủng Phòng không Nga cho biết đến cuối năm nay, Nga sẽ đưa tổ hợp tên lửa chiến lược mới vào trực chiến và việc triển khai trung đoàn đầu tiên sẽ bắt đầu từ năm 2014.
Nga sẽ đưa tổ hợp tên lửa chiến lược mới vào trực chiến ảnh 1

Tên lửa phòng không S300 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với các sĩ quan được thăng cấp quân hàm cao, Tướng Zarudnitsky cho hay: “Trong khuôn khổ kế hoạch đã được Tổng thống phê chuẩn về xây dựng lực lượng vũ trang LB Nga, chiều tối qua đã tiến hành phóng thử nghiệm hệ thống tên lửa triển vọng “Rubej” với tên lửa đạn đạo liên lục địa có độ chính xác cao”. Theo ông, lần phóng này cho thấy "thiết bị chiến đấu mới" đã được hoàn thiện.Trong diễn biến liên quan, ngày 7/6 tên lửa đẩy "Soyuz-2.1b" mang theo một vệ tinh quân sự đã được phóng thành công lên quỹ đạo từ trung tâm vũ trụ Plesetsk của Nga. Phó Giám đốc công ty Roskosmos Anatoly Shilov cho biết chi phí cho vụ phóng tên lửa này đã tiêu tốn của Bộ Quốc phòng Nga 10 tỷ rúp. Theo ông, thiết bị tương tự kế tiếp cho Bộ Quốc phòng Nga hiện đang trong quá trình sản xuất và sẽ được phóng lên quỹ đạo trong năm 2013 hoặc đầu năm 2014.TN

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.