Không hệ thống phòng thủ nào của Mỹ chịu được ‘tên lửa sát thủ’ Nga

Không một hệ thống phòng thủ tên lửa nào của Mỹ có thể chịu được loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, vừa được Nga thử thành công trong tuần này, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin hôm nay tuyên bố.

Không một hệ thống phòng thủ tên lửa nào của Mỹ có thể chịu được loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, vừa được Nga thử thành công trong tuần này, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin hôm nay tuyên bố.

Không hệ thống phòng thủ nào của Mỹ chịu được ‘tên lửa sát thủ’ Nga ảnh 1

Một tên lửa đạn đạo liên lục địa được Nga bắn thử hồi tháng 5/2012.

Ông Rogozin, người phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng, cũng đã hoan nghênh loạt vụ thử thành công ngày 6/6 và gọi tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới của Nga là “kẻ hủy diệt phòng thủ tên lửa”.

“Không một hệ thống phòng thủ tên lửa nào của Mỹ ở hiện tại hoặc trong tương lai có thể ngăn cản tên lửa này tấn công và hủy diệt mục tiêu”, ông Rogozin tuyên bố trong một buổi lễ được tổ chức bởi đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã tỏ ra khiêm tốn hơn trong thông báo về vụ thử tên lửa ICBM, được tiến hành bởi Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga (SMF) tại bãi thử Kapustin hôm 6/6. “Vụ phóng thử đã thành công khi đầu đạn tấn công trúng mục tiêu giả định trong đúng khung thời gian đặt ra”, tuyên bố của Bộ này vào cùng ngày cho biết.

T.H  (Theo RIA Novosti)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.