Nga sẵn sàng viện trợ đợt 3 cho Ukraine

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tuyên bố sẵn sàng xúc tiến chuyển đợt hàng cứu trợ thứ ba cho các khu vực bị nội chiến tàn phá ở miền Đông Nam Ukraine trong những ngày tới.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tuyên bố bộ này sẵn sàng xúc tiến chuyển hàng cứu trợ cho các khu vực bị nội chiến tàn phá ở miền Đông Nam Ukraine trong những ngày tới.

Nga sẵn sàng viện trợ đợt 3 cho Ukraine ảnh 1

Đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga cho người dân miền Đông Ukraine.

Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga khi được hỏi về khả năng triển khai đoàn viện trợ nhân đạo thứ 3 tới Ukraine, Thứ trưởng bộ trên Vladimir Stepanov đáp: "Đến cuối tuần này, chúng tôi sẵn sàng xúc tiến công việc này, miễn là có các quyết định thích hợp". Ông Stepanov còn nhấn mạnh công việc này phải được tiếp tục triển khai bằng mọi cách. Trước đó, bộ trên đã chuyển khoảng 2.000 tấn hàng cứu trợ cho người dân tại khu vực Đông Nam Ukraine. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 17/9 cho rằng tình hình nhân đạo ở miền Đông Ukraine đang rất nghiêm trọng. Theo ông Lavrov, cuộc xung đột mà Kiev đã sử dụng pháo kích hạng nặng, không kích, tên lửa đạn đạo và bom phốt-pho nhằm vào lực lượng ly khai ở Donetsk và Luhansk, miền Đông Ukraine đã làm hơn 2.000 người thiệt mạng và hơn 5.000 người, trong đó có nhiều trẻ em, bị thương trong khi cơ sở hạ tầng chủ chốt như các hệ thống cung cấp điện và nước, tòa nhà dân cư và chính quyền, v.v... bị phá hủy.

T.N

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.