Đoàn xe viện trợ thứ 2 của Nga vào Ukraine

35 chiếc xe đầu tiên trong đoàn xe chở hàng viện trợ thứ 2 của Nga đã đi qua biên giới đến khu vực miền Đông Ukraine.

Các hãng thông tấn Nga tối 12/9 đưa tin 35 chiếc xe đầu tiên trong đoàn xe chở hàng viện trợ thứ 2 của Nga đã đi qua biên giới đến khu vực miền Đông Ukraine.

Đoàn xe viện trợ thứ 2 của Nga vào Ukraine ảnh 1

Xe chở hàng viện trợ nhân đạo thứ 2 của Nga tại một trạm kiểm soát gần Donetsk, khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát biểu với RIA Novosti, Người phát ngôn Văn phòng Hải quan khu vực miền Nam, ông Rayan Farukshin nói: “Các nhân viên hải quan và lực lượng biên phòng Nga đã hoàn tất việc xử lý thủ tục cho nhóm xe tải đầu tiên… Hiện nay tất cả 35 xe tải đã rời cửa khẩu biên giới hướng đến Ukraine”.

Trong khi đó, kênh truyền hình “Rossiya 24” đưa tin từ khu vực Rostov, miền Nam nước Nga cho biết cả đoàn xe viện trợ gồm hơn 300 xe tải dự kiến sẽ đến biên giới với Ukraine vào sáng 13/9.

Theo đài trên, đoàn xe tải này chở tổng cộng 2.000 tấn hàng hóa, bao gồm ngũ cốc, mỳ ống, đường, thuốc men, dầu diesel, máy phát điện và chăn.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Karel De Gucht ngày 12/9 cho biết EU, Nga và Ukraine đã nhất trí trì hoãn việc áp dụng thỏa thuận thương mại tự do EU-Ukraine cho đến cuối năm sau.

Quyết định trên là một phần của nỗ lực nhằm khuyến khích tiến trình hòa bình, tuy nhiên, ông De Gucht khẳng định Ukraine sẽ tiếp tục được hưởng đặc quyền trong việc tiếp cận thị trường EU cho đến thời điểm đó.

Trước đó, Nga đã dọa áp đặt thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Ukraine nếu Kiev thực hiện FTA này từ ngày 1/11.

TN (Theo Reuters/AFP)

Dành cho bạn

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.