Nga sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ Hà Nội trong phòng, chống tham nhũng

Ngày 19/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã tiếp ông Alexander Anikin, Phó Chủ tịch Cơ quan chống tham nhũng thuộc Tổng thống Liên bang Nga nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Liên bang Nga – Việt Nam được thể hiện trên nhiều phương diện, hướng tới kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Liên bang Nga – Việt Nam vào năm 2020 tới.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội đang trong quá trình đô thị hóa, cải thiện cơ sở vật chất hạ tầng giao thông và trình độ quản lý. Ngoài nhiệm vụ phát triển, Hà Nội luôn coi trọng vấn đề phòng chống tham nhũng, thượng tôn pháp luật.

Cụ thể, công tác phòng ngừa tham nhũng luôn được thành phố quan tâm thực hiện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thủ đô. Mỗi năm thành phố triển khai thanh tra, kiểm tra gần 400 vụ việc, qua đó đã phát hiện, khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu bày tỏ mong muốn hai Thủ đô Hà Nội và Moskva hợp tác, tích cực học hỏi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực, nhất là vấn đề chống tham nhũng.

Phó Chủ tịch Cơ quan chống tham nhũng thuộc Tổng thống Liên bang Nga Alexander Anikin khẳng định, Nga luôn quan tâm và quyết liệt thực hiện các vấn đề liên quan đến phòng chống tham nhũng. Theo đó, phía Nga sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ phía Hà Nội trong công tác này. Ông Alexander Anikin cũng tin tưởng quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước sẽ tạo tiền đề để các địa phương giữa hai bên, trong đó hai Thủ đô Moskva – Hà Nội tăng cường hợp tác về phòng chống tham nhũng.

Hoàng Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.