Nga sẵn sàng thảo luận về khả năng Tổng thống Putin thăm Mỹ

Ngày 20/7, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Moskva sẵn sàng thảo luận về khả năng Tổng thống nước này Vladimir Putin thăm Washington sau lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Đại sứ Anatoly Antonov nhấn mạnh: "Nga luôn cởi mở đối với những đề nghị như vậy. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về vấn đề này". Theo ông Anatoly Antonov, hai bên cần phải "xử lý những kết quả" của hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ giữa hai nhà lãnh đạo tại Helsinki (Phần Lan) trong tuần qua, trước khi tiến quá nhanh tới một cuộc gặp khác. Ngoài ra, ông Anatoly Antonov cho rằng ông Putin và ông Trump cần tiếp tục giữ kênh liên lạc trực tiếp sau hội nghị thượng đỉnh.
Nga sẵn sàng thảo luận về khả năng Tổng thống Putin thăm Mỹ ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXV

Tuy nhiên, Đại sứ Nga lưu ý rằng cần phải đợi đến khi Điện Kremlin có phản hồi chính thức. Hiện Điện Kremlin chưa bình luận về lời mời của ông Trump, được đưa ra hôm 19/7 vừa qua.
Nhân dịp này, Đại sứ Antonov cũng cho biết các nhà lập pháp Mỹ có kế hoạch lại thăm Nga lần nữa sau chuyến thăm hiếm hoi vào đầu tháng 7.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev cũng xác nhận chuyến thăm mới của các nghị sĩ Mỹ đến Nga có thể diễn ra nửa đầu tháng 8.
Một phái đoàn của Quốc hội Mỹ vừa có chuyến thăm Nga từ 30/6 đến 5/7, trong đó có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng như có các cuộc gặp tại Đuma quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện). Hôm 7/7 vừa qua - theo sáng kiến phía Mỹ, đã diễn ra cuộc gặp giữa các nghị sĩ Mỹ và Nga bên lề khóa họp mùa Hè của Hội đồng nghị viện các nước thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Đức.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.