Nga sẵn sàng phối hợp với OSCE ổn định tình hình tại Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gặp Chủ tịch Hội đồng Nghị viện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Ilkka Kanerva để thảo luận các vấn đề liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngày 4/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gặp Chủ tịch Hội đồng Nghị viện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Ilkka Kanerva để thảo luận các vấn đề liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nga sẵn sàng phối hợp với OSCE ổn định tình hình tại Ukraine ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái)trong cuộc gặp Tổng thư ký Hội đồng châu Âu Thorbjorn Jagland tại Moscow ngày 4/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ Nga sẵn sàng phối hợp cùng OSCE hỗ trợ các bên xung đột tại Ukraine trong một kế hoạch thực tế nhằm thúc đẩy các biện pháp ổn định tình hình tại quốc gia này. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nỗ lực hết sức trong các cuộc tiếp xúc trực tiếp với người đồng cấp Ukraine để tìm kiếm giải pháp phối hợp giảm leo thang căng thẳng ở Ukraine. Sau các cuộc tiếp xúc, Tổng thống Nga đã đề xuất kế hoạch hòa bình gồm 7 điểm với mục đích giúp chính quyền Kiev và lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Nam Ukraine nhất trí và phối hợp thực thi các bước đi cần thiết để giảm leo thang căng thẳng tình hình. Moskva hy vọng kế hoạch của Tổng thống Nga sẽ được lắng nghe, trước hết là ở Kiev, Lugansk và Donetsk.

Theo ông Lavrov, cũng cần phải đặt câu hỏi về "sự chân thành" của phương Tây trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, vì tới nay đã có nhiều sáng kiến hòa bình được đưa ra, trong đó có tuyên bố Geneva ngày 17/4, kế hoạch Berlin kêu gọi ngay lập tức thực hiện ngừng bắn và tiến hành đối thoại về cải cách hiến pháp có sự tham gia của đại diện tất cả các vùng miền. Tuy nhiên, dường như không một ai trong số các bên ký những thỏa thuận này với Nga, gồm Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), tỏ ra quan tâm thực hiện các cam kết.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Nghị viên OSCE thừa nhận cuộc xung đột ở khu vực Đông - Nam Ukraine không thể giải quyết bằng vũ lực mà phải tìm kiếm giải pháp chính trị. Theo ông, OSCE đặc biệt quan ngại trước tình hình tình hình ngày càng diễn biến tồi tệ ở miền Đông Ukraine và ở biên giới Ukraine - Nga, đồng thời cho rằng cần phải thảo luận mọi cơ hội chính trị cho thỏa thuận đình chiến, cũng như giám sát tình hình biên giới.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.