Gần 90 lính Ukraine thiệt mạng trong vòng vây

Ít nhất 87 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng sau khi bị lực lượng ly khai bao vây tại thị trấn miền Đông Ilovaysk.

Ngày 3/9, một quan chức địa phương cho biết ít nhất 87 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng sau khi bị lực lượng ly khai bao vây tại thị trấn miền Đông Ilovaysk.

Gần 90 lính Ukraine thiệt mạng trong vòng vây ảnh 1

Binh sĩ Ukraine tại miền đông.

Phó chỉ huy phụ trách tuyển binh của quân đội Ukraine tại vùng Zaporizhia ở phía Đông Nam nói rằng thi thể của những binh sĩ đã được chuyển tới nhà xác địa phương trong vòng 2 ngày qua.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin vừa công bố kế hoạch hòa bình 7 điểm tại Ukraine mà ông cho rằng sẽ được các bên đối địch trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine thông qua tại cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 5/9 tới.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 3/9 đã hối thúc NATO giúp củng cố quân đội Ukraine và cho rằng liên minh quân sự này phải để ngỏ cánh cửa đón các thành viên mới nhằm đối phó với cái mà ông gọi là sự gây hấn của Nga.

Trong bài phát biểu tại thủ đô Tallinn của Estonia, ông Obama đã cáo buộc Nga "tấn công trắng trợn" Ukraine và nói: "NATO phải có những cam kết cụ thể nhằm hỗ trợ Ukraine hiện đại hóa và tăng cường lực lượng an ninh nước này. Chúng ta phải làm nhiều hơn để giúp các đối tác khác của NATO, trong đó có Gruzia và Moldova, tăng cường tiềm lực quốc phòng của họ". Ông còn tuyên bố Washington sẽ tiếp tục huấn luyện và hỗ trợ nhằm giúp quân đội Ukraine ngày càng lớn mạnh.

T.N

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.