Nga sẵn sàng cân bằng lợi ích để giải quyết khủng hoảng Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sàng tìm kiếm sự cân bằng lợi ích để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine, nhấn mạnh sự cần thiết phải tính đến thực tế địa chiến lược mới trên lục địa Á - Âu.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại cuộc họp của HĐBA LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Ngoại trưởng Lavrov đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về hợp tác đa phương vì lợi ích tạo ra một trật tự thế giới công bằng và bền vững hơn trong ngày 16/7. Theo ông, khi đồng ý về các bảo đảm và thỏa thuận chung, các bên sẽ phải tính đến các thực tế địa chiến lược mới trên lục địa Á - Âu, nơi một kiến trúc toàn lục địa về an ninh thực sự bình đẳng và không thể chia cắt đang hình thành.

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga sẵn sàng tìm kiếm sự cân bằng lợi ích để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine. Nhà ngoại giao Nga cũng tái khẳng định để chấm dứt xung đột ở Ukraine, Moskva cần loại bỏ mối đe dọa từ phương Tây. 

Cùng ngày, tờ The New York Times (NYT) đưa tin chính quyền Ukraine có kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga thông qua đàm phán hòa bình. Trước đó, hôm 15/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng để giải quyết xung đột, sự có mặt của đại diện Nga tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai về Ukraine sắp tới là cần thiết. Theo ông Zelensky, công tác chuẩn bị cho sự kiện này sẽ hoàn tất trước tháng 11 tới.

Tuy nhiên, về phía Nga, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin chưa hiểu ông Zelensky đang nhắc đến sự kiện gì. 

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về hòa bình cho Ukraine được tổ chức trong 2 ngày 15 - 16/6 vừa qua. Tham dự hội nghị có đại diện của tổng cộng 92 quốc gia, trong đó có gần 60 nguyên thủ, nhưng không có Nga. Kiev nói rằng khả năng sẽ mời đại diện của Nga đến dự hội nghị hòa bình tiếp theo. Phía Ukraine cho biết hội nghị tiếp theo sẽ thảo luận kế hoạch được đề ra bởi các nhóm công tác, gồm hàng chục quốc gia.

Duy Trinh - Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.