Nga: Rađa tên lửa Ukraine hoạt động vào ngày MH17 bị bắn rơi

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 tuyên bố họ đã bắt được tín hiệu hoạt động của thiết bị rađa của hệ thống tên lửa ''Buk'' ở Ukraine hôm 17/7, thời điểm máy bay chở khách mang số hiệu MH17 của Malaysia bị bắn rơi trên bầu trời miền Đông Ukraine.

Theo hãng tin RIA, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 tuyên bố họ đã bắt được tín hiệu hoạt động của thiết bị rađa của hệ thống tên lửa ''Buk'' ở Ukraine hôm 17/7, thời điểm máy bay chở khách mang số hiệu MH17 của Malaysia bị bắn rơi trên bầu trời miền Đông Ukraine.     

Hãng tin Itar-Tass của Nga dẫn tuyên bố của bộ trên cho hay đơn vị tên lửa ''Buk'' của Ukraine nằm trong diện nghi vấn được bố trí ở phía Nam thủ phủ Donetsk.     

Nga: Rađa tên lửa Ukraine hoạt động vào ngày MH17 bị bắn rơi ảnh 1

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường khu vực máy bay rơi. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một diễn biến liên quan, phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin vào cùng ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng lực lượng ly khai tại Ukraine đã được trang bị rất tốt và một số vũ khí của họ dường như được đưa qua biên giới từ Nga. Theo bà, tình hình tại miền Đông Ukraine đã trở nên phức tạp hơn, mặc dù phe ly khai kiểm soát ít lãnh thổ hơn.     

Bà Merkel cũng cho rằng một lệnh ngừng bắn tại Ukraine là cần thiết để cho phép tiến hành một cuộc điều tra độc lập nhanh chóng vụ máy bay MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine, và có nhiều dấu hiệu cho thấy máy bay này bị bắn hạ.

TN (Reuters)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.