Nga ra mắt thiết bị bay không người lái tự hành, hỗ trợ an toàn thợ lặn

Thông cáo báo chí ngày 3/12 của Đại học Kỹ thuật Hàng hải Nhà nước St. Petersburg (SPbSMTU) cho biết các kỹ sư Nga đã phát triển thành công một loại thiết bị bay không người lái (drone) với khả năng tự vận hành độc đáo trên mặt nước.

Thiết bị này được ra đời nhằm theo dõi liên tục vị trí của thợ lặn, đảm bảo duy trì liên tục tuyến liên lạc trên mặt nước - dưới nước, góp phần nâng cao hiệu quả và độ an toàn của các hoạt động nghiên cứu dưới nước.   

Mẫu drone được thiết kế dưới dạng một robot mặt nước tự hành hai động cơ, được trang bị mô-đun dẫn đường điện tử, ăng-ten vô tuyến, hệ thống thủy âm, các cảm biến, cùng bộ điều khiển, bộ pin và hệ thống chiếu sáng phục vụ hoạt động cả trên và dưới mặt nước. Theo đó, ông Andrei Nazarov – Trưởng Bộ phận Nghiên cứu hệ thống điện tử hàng hải của SPbSMTU chia sẻ điểm đột phá quan trọng của thiết kế này là khả năng tích hợp công nghệ định hướng thủy âm với robot mặt nước tự hành, cho phép thiết bị theo sát thợ lặn mà không cần dây dẫn và truyền dữ liệu cho các phương tiện tác nghiệp dưới nước.

Khác với các phương pháp truyền thống đòi hỏi nhiều nhân lực để giám sát thợ lặn bằng phao, liên lạc vô tuyến và quan sát trực quan, thiết bị mới hoạt động hoàn toàn độc lập, không sử dụng dây cáp - vốn có thể gây cản trở khi làm việc dưới nước. Các kỹ sư đã thử nghiệm thành công nguyên mẫu của thiết bị - ban đầu được thiết kế để đóng vai trò mốc quan sát và trung tâm liên lạc trong điều kiện tác nghiệp phức tạp. Nguyên mẫu cho thấy khả năng vận hành ổn định trong quá trình thử nghiệm, đạt chính xác các điểm được chỉ định bằng hệ thống định vị vệ tinh GPS, phát hiện được phao tín hiệu âm thanh ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ thấp và băng trôi, đồng thời thể hiện năng lực cơ động, giữ vị trí, điều hướng và thực hiện theo dõi thủy âm.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.