Na Uy công bố chiến lược phát triển thiết bị bay không người lái

Ngày 1/12, Chính phủ Na Uy đã công bố chiến lược mới về phát triển và ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong lĩnh vực quốc phòng, nhằm tăng cường năng lực tác chiến và tự chủ công nghệ, trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu tiếp tục phức tạp.
Chú thích ảnh
Thiết bị bay không người lái (drone). Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Quốc phòng Tore O. Sandvik nhấn mạnh thành công trong việc nâng cao năng lực drone phụ thuộc vào sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội, khu vực tư nhân, các viện nghiên cứu và các quốc gia đồng minh.

Chiến lược mới nêu rõ năng lực công nghệ tiên tiến ngày nay phần lớn nằm ngoài phạm vi của ngành công nghiệp quốc phòng truyền thống. Do đó, chính phủ đặt mục tiêu tận dụng thế mạnh khoa học – công nghệ sẵn có của Na Uy để xây dựng một hệ sinh thái drone toàn diện, kết hợp nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng quân sự.

Dù chiến lược mang tính định hướng lâu dài, Lực lượng Vũ trang Na Uy đã bắt đầu triển khai bằng cách tái phân bổ 1,5 tỷ kroner (tương đương 148 triệu USD) cho chương trình drone trong thời gian gần đây.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.