Nga quy định các tội danh có thể bị tước quốc tịch

Theo hãng tin TASS, ngày 31/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật quy định các tội danh có thể dẫn đến việc bị tước quốc tịch Nga đối với người nhập tịch.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo luật mới, danh sách tội danh được mở rộng thêm 72 mục. Người nhập tịch có thể bị tước quốc tịch nếu phạm các tội như giết người, bạo lực tình dục với trẻ vị thành niên, gây thương tích nghiêm trọng hoặc ngộ sát. Luật cũng áp dụng với các hành vi công khai kêu gọi hoạt động khủng bố, tuyên truyền hoặc biện minh cho khủng bố, thực hiện hành vi trái pháp luật đối với hạ tầng thông tin trọng yếu của Nga hoặc hợp tác với nước ngoài nhằm vào an ninh của Nga.

Ngoài ra, người nhập tịch cũng sẽ bị tước quốc tịch nếu kêu gọi các hành động chống lại nhà nước, tuyên truyền hoặc trưng bày biểu tượng phát xít, hoặc hợp tác với các tổ chức quốc tế và cơ quan nước ngoài có thái độ thù địch với Nga.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.