Israel thông qua luật tước quốc tịch của tội phạm khủng bố

Quốc hội Israel ngày 15/2 đã bỏ phiếu thông qua đạo luật cho phép tước quốc tịch của những người bị kết tội khủng bố. Đây là đạo luật hiếm hoi nhận được sự ủng hộ của cả liên minh cầm quyền và phe đối lập ở Israel, với 94 phiếu thuận và 10 phiếu chống trong các vòng bỏ phiếu thứ hai và thứ ba.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Israel ở Jerusalem. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, đạo luật mới là sự điều chỉnh, bổ sung cho Luật Công dân 1952 của Israel, có hiệu lực với cả công dân Israel và người thường trú trên lãnh thổ Israel. Các đối tượng áp dụng theo luật mới là những người bị kết án với tội danh khủng bố, hỗ trợ khủng bố, gây hại cho chủ quyền của Israel, kích động chiến tranh, hỗ trợ kẻ thù trong thời chiến.

Luật này cho phép Bộ trưởng Nội vụ Israel tước quốc tịch hoặc quyền cư trú của người bị kết án; đồng thời cũng cho phép tước quốc tịch của những người không có song tịch, với điều kiện họ được phép thường trú ở một quốc gia khác.

Trên trang mạng Twitter, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh Quốc hội thông qua đạo luật này, gọi đây là "câu trả lời của Israel đối với chủ nghĩa khủng bố".

Quang Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.