Nga phóng tàu vũ trụ Soyuz-05M lên ISS

Sáng 15/7, Nga đã phóng tàu vũ trụ "Soyuz TMA-05M" lên quĩ đạo bằng tên lửa đẩy Soyuz-FG của nước này từ sân bay vũ trụ Baicônua ở Kazakhstan (Cadắcxtan).

Sáng 15/7, Nga đã phóng tàu vũ trụ "SoyuzTMA-05M" lên quĩ đạo bằng tên lửa đẩy Soyuz-FG của nước này từ sân bay vũtrụ Baicônua ở Kazakhstan (Cadắcxtan).

Nga phóng tàu vũ trụ Soyuz-05M lên ISS ảnh 1

Tàu vũ trụ Soyuz TMA-05M rời bệ phóng. Ảnh Internet.

Tàu Soyuz TMA-05Mchở phi hành đoàn quốc tế gồm nhà du hành vũ trụ người Nga Yuri Malenchenko,nhà du hành Sunity Williams người Mỹ và nhà du hành vũ trụ Nhật Bản AkihikoHoside lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Theo kếhoạch, nhóm các nhà du hành vũ trụ này sẽ làm việc trên ISS trong thời gian 4tháng và có nhiệm vụ thực hiện một chương trình khoa học, trong đó riêng phầncủa Nga có 33 thí nghiệm, trong đó một số thí nghiệm được thực hiện lần đầutiên.

Soyuz TMA-05M dựkiến lắp ráp với ISS vào ngày 17/7 tới.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.