Nga phóng tàu vũ trụ lên ISS

Sáng 29/5, tàu Liên hợp TMA - 09M của Nga, mang theo đội bay quốc tế thứ 37 gồm ba nhà du hành vũ trụ, đã được phóng lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ Baikonur, Cadắcxtan.

Sáng 29/5, tàu Liên hợp TMA - 09M của Nga, mang theo đội bay quốc tế thứ 37 gồm ba nhà du hành vũ trụ, đã được phóng lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ Baikonur, Cadắcxtan.

Nga phóng tàu vũ trụ lên ISS ảnh 1

Tàu Liên hợp TMA - 09M rời bệ phóng ở Baikonur ngày 29/5/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tin từ Cơ quan điều khiển các chuyến bay Nga, sau khoảng 6 giờ bay, tàu Liên hợp TMA - 09M đã lắp ghép thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) theo chế độ tự động. Hành trình của tàu vũ trụ lên quỹ đạo đã được rút ngắn đáng kể nhờ một số cải tiến về mặt công nghệ, tạo điều kiện cho con tàu chỉ phải bay 4 vòng trên quỹ đạo Trái Đất. Trước đây, các nhà du hành phải mất gần hai ngày mới có thể cập bến ISS do phải bay 34 vòng quỹ đạo. Đây là lần thứ hai loại "tàu cao tốc" này đưa người lên ISS. Chuyến bay lần trước diễn ra thành công vào tháng 3/2013.


Sứ mạng của đội bay quốc tế thứ 37, gồm nhà du hành vũ trụ Nga Fyodor Yurchikhin, Karen Nyberg của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và Luca Parmitano, người Italia, của Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu, sẽ kéo dài tới sáu tháng. Chương trình làm việc của đội bay mới bao gồm nhiều lần bước ra khoảng không vũ trụ, tiến hành thử nghiệm tàu chở hàng không gian không người lái Cygnus do Tập doàn khoa học quỹ đạo, một công ty tư nhân của Mỹ, chế tạo


Hiện nay, Nga là nước duy nhất có thể đưa các nhà du hành lên ISS, sau khi Mỹ hủy bỏ dự án tàu con thoi vào năm 2011.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.