Nga phóng 20 vệ tinh lên quỹ đạo

Tập đoàn vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos ngày 25/7 thông báo nước này đã phóng thành công 20 vệ tinh lên quỹ đạo, trong đó có 1 vệ tinh viễn thông của Iran.
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Soyuz-2.1b mang theo một vệ tinh được phóng từ trung tâm vũ trụ Vostochny ở ngoại ô thành phố Uglegorsk, Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN"

Theo thông báo, tên lửa đẩy Souyz-2.1b được phóng lên từ sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Viễn Đông của Nga vào lúc 8h54 theo giờ Moskva (tức 12h54 theo giờ Việt Nam), đem theo các vệ tinh Ionosfera-M số 3 và số 4 được thiết kế để nghiên cứu các quá trình vật lý trong tầng điện ly của Trái Đất gây ra bởi cả các nhân tố tự nhiên và nhân tạo. Các vệ tinh này sẽ nghiên cứu những thay đổi trong cấu trúc không gian và thời gian của tầng điện ly, các nhiễu loạn từ trường, thành phần của thượng tầng khí quyển và phân bổ ozon. Ngoài ra, các vệ tinh cũng sẽ giúp giám sát môi trường bức xạ.   

Bên cạnh các vệ tinh trên, 18 vệ tinh nhỏ cũng đã được phóng lên. Trong số này có 9 vệ  tinh do công ty Geoscan của Nga phát triển để chụp ảnh Trái Đất, theo dõi giao thông trên biển và trên không cũng như nghiên cứu vật lý không gian gần Trái Đất. Ngoài ra, là các vệ tinh có mục đích phục vụ giáo dục như khám phá các liên kết giữa vệ tinh với Trái Đất và thử nghiệm các công nghệ điều khiển vệ tinh nhỏ ở qũy đạo thấp của Trái Đất.

Theo hãng tin TASS, trong số các vệ  tinh được phóng lên có vệ tinh viễn thông Nahid-2 do Iran chế tạo.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.