Nga phát triển xe bọc thép chở quân mới nhất "Arktika"

Phó Giám đốc phụ trách trang thiết bị của Nhà máy Uralvagonzavod (UVZ) của Nga, ông Vyacheslav Khalitov, ngày 12/10 cho biết các nhà sản xuất xe tăng trong nước đang nghiên cứu để chế tạo dòng xe bọc thép vận tải vượt mọi địa hình mới nhất "Arktika".

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Khalitov nói rằng các chuyên gia Uralvagonzavod hiện đang nghiên cứu để thiết kế nguyên mẫu chiếc xe tương lai cho các đoàn thám hiểm Bắc Cực - xe bọc thép Arktika. Ông cho hay: "Nguyên mẫu mới gồm hai phần nối với nhau: phần thứ nhất là nơi đặt động cơ, khoang điều khiển; và phần thứ hai, về cơ bản, là khoang chở quân hoặc các hệ thống vũ khí khác nhau".

Ông Khalitov nhấn mạnh rằng Arktika sẽ thể hiện khả năng vượt được mọi địa hình, đặc biệt là ở những nơi khó vượt qua như vùng đầm lầy hoặc Bắc Cực.

TN (Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.