Nga phát triển máy bay không người lái do thám pháo binh

Nguồn tin quốc phòng Nga ngày 21/7 cho biết nước này đang lên kế hoạch phát triển một hệ thống radar gắn vào máy bay không người lái dạng trực thăng để làm nhiệm vụ do thám pháo binh.
Nga phát triển máy bay không người lái do thám pháo binh ảnh 1

Máy bay Su-27 của Không lực Liên bang Nga trong cuộc tập trận Vigilant Eagle. Ảnh: U.S. Air Force/TTXVN

Tại triển lãm hàng không quốc tế MASK-2017 đang diễn ra ở Nga, nguồn tin trên nêu rõ mục đích cơ bản là phát triển một tổ hợp radar do thám dựa trên một máy bay không người lái dạng trực thăng theo dõi những mục tiêu di động và cố định. Việc phát triển tổ hợp này sẽ sớm được bắt đầu. Các đơn vị pháo binh tác chiến sẽ sử dụng tổ hợp mới này để phát hiện những kho đạn dược, các hệ thống tên lửa, các đơn vị cơ giới hóa và bọc thép trong các khu vực cần do thám. Ước tính, tổ hợp này có thể phát hiện cùng lúc ít nhất 50 mục tiêu dưới mặt đất, truyền phát dữ liệu tới các sở chỉ huy cũng như hoạt động cả ngày lẫn đêm và trong một số điều kiện thời tiết phức tạp. Theo báo cáo thường kỳ của Viện nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố hồi tháng 4 vừa qua, chi tiêu quân sự của Nga từ năm 2007 đến nay đã tăng 87%, trong đó mức chi năm 2016 tương đương 5,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. Đây là tỷ lệ cao nhất trong lịch sử nước Nga đương đại.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.