Mỹ thử thành công cả trăm máy bay không người lái siêu nhỏ

Lầu Năm Góc có thể sẽ sớm tấn công các kẻ thù bằng một phiên bản thế kỷ 21 của các máy bay không người lái siêu nhỏ.
Mỹ thử thành công cả trăm máy bay không người lái siêu nhỏ ảnh 1

Máy bay không người lái siêu nhỏ Perdix - vũ khí bí mật của quân đội Mỹ.

Các quan chức Mỹ ngày 9/1 thông báo đã thử nghiệm thành công 103 máy bay không người lái siêu nhỏ Perdix.

Bước quan trọng này trong quá trình phát triển các hệ thống vũ khí độc lập mới đã được tạo ra nhờ những cải tiến trong hoạt động tình báo của con người, mở ra khả năng các nhóm rô bốt nhỏ có thể phối hợp hành động dưới sự hướng dẫn của con người. Các chiến lược gia quân sự hy vọng những máy bay không người lái này sẽ có giá thành rẻ và có thể áp đảo sự phòng thủ của địch bằng số lượng lớn.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, việc thử nghiệm các máy bay không người lái siêu nhỏ với số lượng lớn nhất thế giới diễn ra ở California hồi tháng 10/2016, trong đó có 103 máy bay Perdix với kích thước khoảng 16 cm, đã tiến hành từ 3 máy bay tiêm kích F/A-18 Super Hornet. Tuyên bố nêu rõ: "Các máy bay không người lái siêu nhỏ này đã trình diễn được các hoạt động di chuyển thành nhóm lớn tiên tiến, như cùng đưa ra quyết sách, hình thành khả năng thích ứng bay và tự xử lý trục trặc".

Ông William Roper - Giám đốc Văn phòng năng lực chiến lược của Lầu Năm Góc - đánh giá: "Perdix không phải là các cá thể, chúng là một tổ chức chung, cùng chia sẻ một bộ não để hoạch định quyết sách và thích ứng với nhau giống kiểu bầy đàn trong tự nhiên. Bởi vì, mỗi một chiếc Perdix có thể liên lạc và phối hợp với các Perdix khác, chúng không có chỉ huy và có thể thích ứng với các máy bay không người lái mới gia nhập hoặc rời khỏi đội".

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.