Nga phát triển hệ thống tác chiến điện tử

Các chuyên gia Nga đang phát triển hệ thống chiến tranh điện tử trên các nguyên tắc vật lý mới, có thể đối phó với hầu hết các hệ thống phòng không của đối phương.

Phát biểu với báo giới ngày 11/8, Phó Tổng giám đốc thứ nhất công ty Công nghệ vô tuyến điện tử (KRET, trực thuộc tập đoàn Rostekh), ông Igor Nasenkov cho biết các chuyên gia Nga đang phát triển hệ thống chiến tranh điện tử trên các nguyên tắc vật lý mới, có thể đối phó với hầu hết các cuộc tấn công của hệ thống phòng không đối phương.

Nga phát triển hệ thống tác chiến điện tử ảnh 1

Hệ thống Vitebsk.


Ông Nasenkov nói với các phóng viên: "Hiện đang phát triển các hệ thống tác chiến điện tử (REB) tương lai để bảo vệ các phương tiện bay. Chúng có các thông số kỹ thuật cải tiến so với hệ thống Vitebsk, sử dụng các nguyên tắc vật lý mới để có thể đẩy lùi các cuộc tấn công của hầu như tất cả các loại phương tiện phòng không". Hệ thống Vitebsk được thiết kế để bảo vệ máy bay và trực thăng trước các tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại.

Trước đó, cố vấn của Phó Tổng giám đốc thứ nhất KRET, ông Vladimir Mikheev nói với hãng tin TASS rằng công ty này đến cuối năm 2015 sẽ tiến hành thử nghiệm biến thể mới của hệ thống REB dành cho trực thăng Rychag với nhiều tính năng vượt trội so với các hệ thống trước.

Ngoài ra, ông Nasenkov cũng cho biết việc thử nghiệm biến thể REB mới dành cho máy bay vận tải sẽ hoàn tất vào quí II/2016. Cũng theo ông Nasenkov, các hệ thống REB thuộc dòng Vitebsk đã hoàn tất mọi thử nghiệm và chuyển giao cho quân đội để trang bị cho trực thăng Ka-52, cường kích Su-25 và trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26.

* Trong cuộc phỏng vấn ngày 12/8 với hãng tin TASS, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Nga đã vi phạm Hiệp ước cắt giảm tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) khi thử nghiệm tên lửa hành trình tối tân có khả năng đe dọa phần lớn châu Âu và các đồng minh của Mỹ ở Đông Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên Mỹ đưa ra cáo buộc bị phía Nga thẳng trừng bác bỏ này.

Quan chức trên nói: "Chúng tôi tiếp tục mong muốn Nga hoàn thành các nghĩa vụ pháp lý của mình và quay lại thực thi INF". Washington đã buộc tội Moskva phát triển các tên lửa hành trình triển khai trên mặt đất, vi phạm quy định INF, theo đó cấm sản xuất và thử nghiệm tên lửa có tầm bắn từ 500-5500km. Theo ông, đây là những thành tựu công nghệ tên lửa hành trình mặt đất mới nhất của Nga. Tuy nhiên, phía Mỹ không nói rõ đó là loại tên lửa cụ thể nào.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Rose Gottemoeller đã bác bỏ tin cho rằng cáo buộc của Washington nhằm ám chỉ hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander hoặc tên lửa hành trình Kh-101.

TN

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.