Nga phát triển hệ thống điện tử đánh chặn tên lửa

Nga đang phát triển một hệ thống chiến tranh điện tử mới có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình và các hệ thống vũ khí dẫn đường có độ chính xác cao cũng như thiết bị vô tuyến điện tử vệ tinh.
Phó Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghệ Vô tuyến điện tử (KRET) của Nga Anton Siluanov ngày 25/6 thông báo họ đang phát triển một hệ thống chiến tranh điện tử mới có khả năng đánh chặn tên lửa hành trình và các hệ thống vũ khí dẫn đường có độ chính xác cao cũng như thiết bị vô tuyến điện tử vệ tinh.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, ông Mayevsky cho biết: "Hệ thống này sẽ nhằm đối phó với máy bay chiến lược tầm xa, máy bay chiến thuật, thiết bị điện tử của kẻ thù và vô hiệu hóa thiết bị vô tuyến điện tử của vệ tinh quân sự nước ngoài". Hệ thống này sẽ được bố trí cả trên mặt đất, trên không và trên biển song nó sẽ không được gắn vào vệ tinh vì điều này bị cấm theo các quy định của quốc tế.

Cố vấn Vladimir Mikheyev cho hay hệ thống tác chiến điện tử đa năng tích hợp này được thiết kế để đối phó với phương tiện trên không của kẻ thù, vốn được triển khai trong phạm vi kiểm soát của lá chắn tên lửa và hệ thống phòng không. Ông nói: "Hệ thống này sẽ được sử dụng để đối phó với tên lửa hành trình và vô hiệu hóa hoàn toàn vũ khí của kẻ thù".
Dự kiến, hệ thống này sẽ được thử nghiệm vào cuối năm nay.


TN - TASS

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.