Nga phản ứng việc Mỹ đưa vũ khí hạng nặng đến Đông Âu

Việc Mỹ đưa khí tài quân sự hạng nặng đến Baltic và Đông Âu sẽ là "bước đi hung hăng nhất của Lầu Năm Góc và NATO" kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Quan chức Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Yuri Yakubov ngày 15/6 tuyên bố việc Mỹ đưa khí tài quân sự hạng nặng đến các quốc gia Baltic và Đông Âu sẽ là "bước đi hung hăng nhất của Lầu Năm Góc và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)" kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Nga phản ứng việc Mỹ đưa vũ khí hạng nặng đến Đông Âu ảnh 1

Xe quân sự và binh sĩ Mỹ giao lưu với người dân tại Bialystok, Ba Lan. Ảnh: Nytimes

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Yakubov tuyên bố: "Nga sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường binh sĩ và các lực lượng của mình ở sườn phía Tây".

Cuối tuần trước, một quan chức Mỹ cho biết Washington có kế hoạch đưa vũ khí hạng nặng tới khu vực Baltic và Đông Âu để trấn an các đồng minh đang lo lắng về vai trò của Nga ở Ukraine và cũng nhằm răn đe bất cứ hành vi gây hấn nào của Moskva.

Ngày 13/6, tờ New York Times đưa tin rằng: “Những vũ khí được đề xuất triển khai sẵn này sẽ được đặt tại các căn cứ của đồng minh và đủ để trang bị cho một lữ đoàn từ 3.000-5.000 quân. Chúng tương tự với số vũ khí mà Mỹ đã duy trì tại Kuwait trong hơn 10 năm sau khi Iraq xâm lược nước này năm 1990”.

TN (Reuters)

Dành cho bạn

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola tại Bunia, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN

Ca tử vong tại Kenya làm dấy lên lo ngại Ebola lan rộng

Một bệnh nhân nhiễm Ebola đã tử vong tại thủ đô Nairobi của Kenya sau khi đi từ Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) qua Uganda. Hành trình này đặt ra câu hỏi về hiệu quả sàng lọc tại cửa khẩu và nguy cơ dịch lan rộng.

Tham vọng và rào cản

Tham vọng và rào cản

Chuyến thăm Bắc Kinh trong hai ngày 8-9/10 của Ủy viên châu Âu phụ trách Thương mại và An ninh kinh tế Maros Sefcovic được nhận định là "phép thử" quan trọng đối với toàn bộ chiến lược thương mại của Liên minh châu Âu (EU) đối với Trung Quốc.