Nga phản ứng về việc EU cấm ô tô mang biển số Nga

Bộ Ngoại giao Nga ngày 11/9 đã chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) cấm công dân Nga mang phương tiện cá nhân và các đồ đạc khác qua biên giới EU, coi đây là một động thái “phân biệt chủng tộc”.
Chú thích ảnh
Ủy ban châu Âu đã kêu gọi các quốc gia thành viên cấm các phương tiện giao thông đường bộ mang biển số Nga đi vào. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS (Nga), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nêu rõ: “Đây không phải là chính sách trừng phạt. Đây đúng là phân biệt chủng tộc”.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Nga nên “tạm thời đình chỉ quan hệ ngoại giao với EU”, lưu ý rằng, theo quan điểm của ông, EU “đã nói với tất cả người Nga” rằng “đối với chúng tôi, các bạn là công dân hạng hai”.

Theo ông Medvedev, Ủy ban châu Âu đã đi quá xa khi ban hành lệnh cấm công dân Nga mang phương tiện cá nhân vào biên giới EU, đồng thời kêu gọi đưa các nhân viên ngoại giao Nga về nước.

Trước đó, Ủy ban châu Âu đã kêu gọi các quốc gia thành viên cấm các phương tiện giao thông đường bộ mang biển số Nga đi vào. Lệnh cấm này là một phần trong loạt biện pháp trừng phạt mà EU đã áp đặt nhằm phản ứng với cuộc xung đột ở Ukraine.

Mặc dù biện pháp này đã được thực hiện trong nhiều tháng nhưng Ủy ban Châu Âu đã cập nhật các hướng dẫn vào cuối tuần trước để đảm bảo các quốc gia thành viên đang thực hiện biện pháp này một cách chính xác và thống nhất.

Hướng dẫn cho biết lệnh cấm áp dụng đối với các phương tiện cơ giới mang biển số Nga và được đăng ký tại Nga. Việc các phương tiện này được sử dụng cho mục đích cá nhân hay thương mại hay việc chúng lưu trú tại EU là ngắn hạn hay dài hạn đều không liên quan và không được đối xử khác biệt.

Hướng dẫn này cũng kêu gọi chính quyền các nước EU đảm bảo rằng một danh sách dài các sản phẩm tiêu dùng cá nhân có nguồn gốc từ Nga không được đưa vào khối.

Khi được hỏi về lý do đằng sau bản cập nhật, Daniel Ferrie, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, cho biết: "Các biện pháp trừng phạt cần phải được thực hiện và áp dụng nghiêm ngặt", lưu ý rằng việc tuân thủ lệnh cấm ô tô của Nga là bắt buộc và được quy định trong luật pháp EU, nhưng việc lựa chọn cách áp dụng lệnh này vào thực tế là tùy thuộc vào các quốc gia thành viên.

Theo người phát ngôn trên, tịch thu là một trong những phương pháp khả thi, nhưng không phải là phương pháp duy nhất.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.