Nga phản đối thành lập phái bộ vũ trang OSCE tại Ukraine

Ngày 20/9, Nga đã lên tiếng phản đối việc thành lập phái bộ vũ trang của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, cho rằng việc này là không thực tế, vì xét theo tính chất dân sự của chính OSCE cũng như thực tế lịch sử tồn tại, tổ chức này chưa có bất cứ hoạt động nào liên quan đến thành tố vũ trang.
Nga phản đối thành lập phái bộ vũ trang OSCE tại Ukraine ảnh 1

Phái bộ OSCE tại Donetsk.

Phát biểu với báo giới, Đại diện thường trực của Nga tại OSCE Aleksandr Lukashevich nhấn mạnh khả năng OSCE trong tương lai sẽ nỗ lực thành lập phái bộ vũ trang tại Đông Nam Ukraine là một đề tài hết sức nhạy cảm. Ông Lukashevich cho rằng Moskva không nhìn thấy triển vọng về kế hoạch như trên, sau khi xem xét tới tính chất dân sự của OSCE cũng như các Phái bộ giám sát đặc biệt của tổ chức này, theo đó không có bất cứ thành tố vũ trang nào có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện gói biện pháp được các bên xung đột cùng nhóm Bộ Tứ Normandy và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua".Theo ông Lukashevich, hiện nhiều quốc gia đang đưa vấn đề này ra thảo luận, trong đó có Ukraine.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.