Từ trái sang: Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier trong cuộc họp báo ở Kiev, Ukraine ngày 14/9. Ảnh: AFP/TTXVN |
Về phần mình, ông Ayrault nhấn mạnh cùng với việc thi hành các điều khoản an ninh của thoả thuận Minsk, các bên xung đột cũng nên thực hiện các bước đi chính trị được quy định trong văn bản này. Theo ông Ayrault, điều kiện chính trị căn bản là việc chuẩn bị và thông qua dự luật về bầu cử địa phương của Ukraine tại Donbass và trao quy chế đặc biệt cho khu vực này. Bên cạnh đó, các bên nên phóng thích tất cả con tin và tạo điều kiện hỗ trợ nhóm quan sát viên quốc tế tiếp cận đầy đủ khu vực xung đột.
Thực tế, Thỏa thuận ngừng bắn Minsk đã được thực thi ở Donbass từ năm 2015, song lệnh này liên tục bị cả hai phía vi phạm, trong khi nhiều điều khoản trong văn bản này cho tới nay cũng chưa được thực thi. Theo số liệu của Liên hợp quốc, cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua ở Ukraine đã cướp đi sinh mạnh của khoảng 10.000 người.