Nga phản đối lực lượng NATO, EU trong các đảm bảo an ninh cho Ukraine

Nga tuyên bố không thể chấp nhận bất kỳ hình thức triển khai lực lượng NATO hoặc Liên minh châu Âu (EU) nào trên lãnh thổ Ukraine, coi đây là yếu tố làm gia tăng căng thẳng và kéo dài xung đột.
Chú thích ảnh
Binh sỹ NATO trong một cuộc tập trận. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moskva sẽ không chấp nhận việc triển khai lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc Liên minh châu Âu (EU) tại Ukraine, dù dưới bất kỳ hình thức hay danh nghĩa nào.

Phát biểu với đài Sputnik, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nhấn mạnh lập trường của Nga không thay đổi, bao gồm việc phản đối Ukraine gia nhập NATO và sự hiện diện của lực lượng quân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước này. Theo ông Grushko, việc binh sĩ nước ngoài như một lính Pháp mang ký hiệu NATO hay EU cũng không làm thay đổi bản chất vấn đề.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện các đề xuất liên quan đến việc triển khai lực lượng quân sự châu Âu tại Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Ngày 28/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các phương án đảm bảo an ninh hiện nay có tính đến khả năng triển khai quân đội từ một số nước châu Âu, chủ yếu là Pháp và Anh, với sự ủng hộ của Mỹ. Tuy nhiên, ông không nêu rõ chi tiết hỗ trợ cụ thể.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc triển khai quân đội từ các quốc gia thành viên NATO tại Ukraine đều hoàn toàn không thể chấp nhận và tiềm ẩn nguy cơ leo thang căng thẳng nghiêm trọng. Trước đó, Moskva đã nhiều lần chỉ trích các tuyên bố từ Anh và một số nước châu Âu về khả năng thành lập lực lượng quân sự tại Ukraine, cho rằng đây là hành động mang tính kích động.

Ngày 6/1, Hội nghị “Liên minh tự nguyện” gồm các quốc gia ủng hộ Ukraine đã diễn ra tại Paris (Pháp) với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện gần 30 nước phương Tây, cùng Mỹ, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia và New Zealand. Tại hội nghị, Anh và Pháp ký tuyên bố với Ukraine, cam kết triển khai lực lượng quân sự nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký tuyên bố ba bên về ý định thành lập lực lượng quân sự đa quốc gia nhằm giám sát và bảo đảm an ninh tại Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn được thiết lập.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.