Nga: Ông Arafat không chết vì đầu độc

Giám đốc Cơ quan Y-Sinh Liên bang Nga Vladimir Uiba cho biết: Cái chết của nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat không liên quan đến yếu tố bị đầu độc.

Ngày 26/12, Giám đốc Cơ quan Y-Sinh Liên bang Nga (FBMA) Vladimir Uiba cho biết: Cái chết của nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat không liên quan đến yếu tố bị đầu độc.

Nga: Ông Arafat không chết vì đầu độc ảnh 1

Ông Arafat và các bác sĩ trong thời kì điều trị bệnh ở Pháp. Ảnh: AP

Hãng tin Interfax (Nga) dẫn lời ông Uiba nói rằng, “ông Arafat chết không phải từ hệ quả của việc nhiễm xạ”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi các nhà khoa học Nga hoàn tất quá trình nghiên cứu các mẫu mô được lấy từ cơ thể ông Arafat. Phát hiện này cũng trùng hợp với những kết luận của các nhà khoa học Pháp, cho là ông Arafat không bị đầu độc bởi chất phóng xạ polonium, nhưng đi ngược lại với đánh giá của các nhà khoa học Thụy Sĩ. Hồi tháng 11 vừa qua, các chuyên gia giám định pháp y Thụy Sĩ đã công bố kết quả nghiên cứu, cho biết có chất polonium nhiễm trong cơ thể ông Arafat, nhưng không khẳng định đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Ông Arafat mất năm 2004, khi đang điều trị bệnh ở Pháp, thọ 75 tuổi. Tại thời điểm đó, nguyên nhân được xác định là đột quỵ. Hồi tháng 11/2012, các chuyên gia của Thụy Sĩ, Nga, Pháp đã độc lập lấy các mẫu mô để giám định, nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhà lãnh đạo Palestine.

HT (Haaretz)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.