Chưa thể kết luận ông Arafat bị đầu độc

Báo cáo công bố ngày 8/11 của các nhà khoa học Nga cho biết chưa có đủ bằng chứng để kết luận cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat tử vong do bị đầu độc bằng đồng vị phóng xạ polonium-210.

Báo cáo công bố ngày 8/11 của các nhà khoa học Nga cho biết chưa có đủ bằng chứng để kết luận cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat tử vong do bị đầu độc bằng đồng vị phóng xạ polonium-210.

Chưa thể kết luận ông Arafat bị đầu độc ảnh 1

Nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat (phải) rời trụ sở ở Ramallah, khu Bờ Tây ngày 29/10/2004. Ảnh: AFP/TTXVN

Tiến sĩ Abdullah Bashir thuộc Ủy ban Palestine điều tra về cái chết của ông Arafat, cho biết báo cáo của các chuyên gia Nga cũng chỉ ra rằng có "hàm lượng cao bất thường" của polonium-210 trong các mẫu thử, song hàm lượng này cũng như tiến trình bệnh án của ông Arafat "không phải là bằng chứng đầy đủ" để kết luận rằng vị cố lãnh đạo đã bị đầu độc bằng polonium-210.

Tuyên bố trên của nhóm nghiên cứu Nga được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các nghiên cứu của chuyên gia Thụy Sĩ kết luận có tới 85% khả năng ông Arafat đã bị đầu độc bằng phóng xạ polonium. Trong bản báo cáo dài 108 trang được chuyển tới Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) hôm 5/11, các nhà khoa học Thụy Sĩ cho biết họ đã phát hiện hàm lượng polonium cao gấp ít nhất 18 lần mức bình thường trong mẫu xương và tế bào lấy từ thi hài của ông Arafat.

Ông Yasser Arafat qua đời tại Pháp ngày 11/11/2004, thọ 75 tuổi. Các bác sĩ đã không xác định được rõ nguyên nhân cái chết và cho rằng ông bị đột quỵ.

Tháng 11/2012, ba nhóm chuyên gia từ Thụy Sĩ, Pháp và Nga - do chính quyền Palestine chỉ định điều tra theo yêu cầu của bà quả phụ Suha Arafat - đã cùng khai quật thi hài của ông Arafat và tiến hành các xét nghiệm riêng với khoảng 60 mẫu phẩm lấy từ thi hài, sau khi một báo cáo điều tra phát hiện các vật dụng cá nhân của ông Arafat (như quần áo, bàn chải đánh răng, ga trải giường) do bà Suha Arafat cung cấp có dấu vết của chất phóng xạ polonium-210. 

Giới chức Palestine cho rằng "Israel là nghi can đầu tiên và duy nhất trong vụ ám sát ông Arafat", đồng thời yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về vụ việc này.

Trong khi đó, phản ứng về kết quả điều tra của các nhà khoa học Thụy Sĩ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Yigal Palmor ngày 6/11 cho rằng báo cáo kết quả xét nghiệm nói trên không thuyết phục và không đủ chứng cứ. Ông Palmor một lần nữa khẳng định Israel không liên quan đến cái chết của ông Arafat như cáo buộc của PNA và cho rằng cần chờ kết quả xét nghiệm từ các nhóm chuyên gia.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.