12:21 12/12/2014

Nga nỗ lực giải quyết khủng hoảng Ukraine

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết ngày 12/12, tại cuộc họp và làm việc với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh, Tổng thống Vladimir Putin đã thảo luận về tình hình ở miền Đông Ukraine.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết ngày 12/12, tại cuộc họp và làm việc với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh, Tổng thống Vladimir Putin đã thảo luận về tình hình ở miền Đông Ukraine.

Một dân quân CH Donetsk tự xưng đứng gác trong khi đoàn xe viện trợ nhân đạo Nga đang dỡ hàng tại thành phố Makiyivka, gần Donetsk ngày 12/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Các thành viên tham dự cuộc họp bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ tại các tỉnh Lugansk và Donetsk.


Cùng ngày, tại buổi gặp gỡ các thành viên tham dự chương trình Quỹ Hỗ trợ Ngoại giao công khai Gorchakov, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva ủng hộ nối lại hoạt động của Nhóm liên lạc Minsk khi cơ hội thiết lập hòa bình ở Ukraine xuất hiện. Theo ông Lavrov, cần tìm kiếm giải pháp để tái khởi động hoạt động của nhóm liên lạc gồm đại diện của Chính phủ Ukraine, các đại diện của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, với sự hỗ trợ từ phía Nga và Tổ chức Hợp tác An ninh châu Âu (OSCE). Lịch trình gặp gỡ ở Minsk đang được bàn thảo và phía Nga tích cực thúc đẩy để "thỏa thuận đạt được trong thời gian sớm nhất”.


TN