Nga nghi ngờ việc Mỹ thực hiện nghiêm túc cam kết rút quân khỏi Syria

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 25/12 cho biết Moskva nghi ngờ việc Mỹ sẽ thực hiện cam kết rút quân khỏi Syria.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trả lời phỏng vấn hãng tin Ria Novosti, ông Ryabkov nhấn mạnh đối thoại qua kênh quân sự về đề tài tránh xung đột và một số khía cạnh khác về tình hình quân sự nói chung tại Syria vẫn chưa chấm dứt. Do đặc thù tình hình thông tin được công bố ở Syria, hay thông tin mà các bên chia sẻ cho nhau không được phép công bố, Nga nghi ngờ việc Mỹ sẽ thực hiện nghiêm túc cam kết rút quân khỏi Syria.

Ông Ryabkov nêu rõ Mỹ không dễ gì rút quân trong bối cảnh quân đội Syria với sự hỗ trợ của Lực lượng không quân Nga đã đạt được những thành công thực tế trên thực địa, cũng như các nước bảo trợ lệnh ngừng bắn ở Syria là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp đạt được tiến triển trong khuôn khổ hòa đàm Astana và Đối thoại Dân tộc Syria tại Sochi. Ông cũng cho rằng việc quân đội Mỹ hiện diện tại Syria là bất hợp pháp, vi phạm luật pháp quốc tế vì không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) cho phép và không được Chính phủ Syria mời đến.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bắt đầu rút quân khỏi Syria sau 4 năm tham gia chiến dịch quân sự chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này.

Liên quan tới tình hình tại Syria, cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố 3 quốc gia bảo trợ tiến trình hòa giải Astana vì Syria, gồm Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, lẽ ra đã thành lập được Ủy ban Hiến pháp Syria nếu quá trình này không bị các nước phương Tây làm suy yếu.

Ngoại trưởng Zarif nêu rõ tiến trình Astana là một tiến trình tích cực, và nếu không có sự cản trở của phương Tây, các bên đã có thể hoàn thành công tác thành lập Ủy ban Hiến pháp dưới sự ủng hộ của cả Chính phủ Syria và phe đối lập. 

Việc thành lập ủy ban hiến pháp Syria đã được nhất trí tại Đại hội Đối thoại dân tộc Syria do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian ở thành phố Sochi của Nga hồi tháng 1/2018. Sự ra đời của ủy ban này được cho là sẽ đóng góp lớn cho tiến trình hòa bình do LHQ bảo trợ, mở đường để Syria tiến hành các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội trong tương lai.

Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cáo buộc các nước phương Tây làm trì hoãn quá trình thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria. Cùng lúc, Đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov đổ lỗi cho Mỹ và một số nước thành viên EU ngăn chặn ủy ban bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.