Nga nêu rõ quan điểm về Taliban

Ngày 19/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẽ không chính thức công nhận Taliban vào thời điểm hiện tại và muốn nhóm Hồi giáo này thực hiện những cam kết khi lên nắm quyền ở Afghanistan.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại một hội nghị ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên được Ngoại trưởng Lavrov đưa ra bên lề một hội nghị do Câu lạc bộ Thảo luận Valdai tổ chức và trước thềm cuộc đàm phán ở Moskva ngày 20/10 có sự tham dự của phái đoàn Taliban. Ông Lavrov đã nhắc lại những cam kết của Taliban, đặc biệt là thành lập chính phủ mang tính đại diện cao.

Trong một diễn biến khác, chính quyền Taliban ở Afghanistan cùng ngày bày tỏ hy vọng dựa trên "những tiến triển tốt" trong các cuộc đàm phán với cựu Đặc phái viên Mỹ tại Afghanistan Zalmai Khalilzad và lạc quan về khả năng làm việc hiệu quả với tân Đặc phái viên Thomas West.

Ông Khalilzad đã thông báo từ chức ngày 18/10, gần 2 tháng sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và Taliban giành quyền kiểm soát nước này.

Trong một bình luận trên mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Taliban, ông Abdul Qahar Balkhi cho biết: "Chúng tôi lạc quan về tiến triển với tân Đặc phái viên Mỹ Thomas West và việc thực thi đầy đủ Thỏa thuận Doha sẽ bình thường hóa quan hệ giữa hai chính phủ".

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.