Nga mời Taliban dự hội thảo quốc tế về Afghanistan tại Moskva

Nga dự định mời các đại biểu của Taliban tới dự hội thảo quốc tế về Afghanistan tại Moskva vào ngày 20/10.
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Taliban dự hội thảo quốc tế về Afghanistan tại Moskva vào tháng 3. Ảnh: Reuters

Kênh Al Jazeera ngày 7/10 dẫn lời người đại diện đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin về Afghanistan – ông Zamir Kabulov xác nhận thông tin này.

Hội nghị tổ chức ở Moskva sẽ diễn ra sau cuộc họp thượng đỉnh G20 về Afghanistan vào ngày 12/10 hướng đến giúp đỡ quốc gia này tránh khủng hoảng nhân đạo.

Moskva đã tổ chức một hội nghị quốc tế về Afghanistan trong tháng 3. Khi đó, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Pakistan ra tuyên bố chung kêu gọi nước này đạt được thỏa thuận hòa bình, tránh bạo lực và Taliban không tiến hành tấn công vào những tháng sau đó.

Sau đó, Mỹ và các đồng minh rút quân khỏi Afghanistan và đến giữa tháng 8, Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul.

Trong khi các nước phương Tây nhanh chóng rút các nhà ngoại giao về nước sau khi Taliban nắm quyền tại Afghanistan, Nga vẫn duy trì hoạt động của Đại sứ quán tại Kabul.

Nga lo ngại về khả năng bất ổn lan rộng trong khu vực. Tổng thống Putin đã cảnh báo về nguy cơ những kẻ cực đoan Hồi giáo xâm nhập Afghanistan.

Sau khi Taliban kiểm soát Kabul, Nga đã tổ chức một số cuộc tập trận tại nước láng giềng Afghanistan là Tajikistan. Theo hãng thông tấn AFP (Pháp), Nga vẫn duy trì một căn cứ quân sự quan trọng tại Tajikistan.

Vào ngày 7/10, Tổng thống Putin cũng điện đàm với người đồng cấp Tajikistan Emomali Rahmon. Trong đó, hai nhà lãnh đạo bàn luận về tình hình an ninh liên quan đến những diễn biến mới nhất ở Afghanistan.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.