Nga kêu gọi Mỹ tiêu hủy vũ khí hóa học

Đại sứ quán Nga tại Mỹ khẳng định Moskva luôn giữ cam kết với Công ước Cấm Vũ khí hoá học (CWC) và chính Mỹ mới là quốc gia không tiêu hủy kho vũ khí hóa học của họ.
Chú thích ảnh
Quân đội Nga tiêu hủy vũ khí hóa học nạp trong bom. Ảnh tư liệu: TASS

Ngày 6/10, hãng tin Sputniknews của Nga cho biết Đại sứ quán Nga nêu rõ chính quyền Moskva cam kết thực hiện các nghĩa vụ của mình theo CWC. Năm 2017, Nga đã tiêu hủy toàn bộ các kho dự trữ quốc gia chứa các chất độc chiến trường và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã ghi nhận điều này bằng văn bản.

Đại sứ quán Nga nói thêm rằng Mỹ tiếp tục là quốc gia duy nhất trên thế giới không tiêu hủy kho vũ khí hóa học khổng lồ của mình, đồng thời kêu gọi nước này hoàn thành chương trình phi quân sự hóa trong thời gian sớm nhất và thực hiện các cam kết quốc tế nhằm bảo vệ thế giới trước mối đe dọa từ loại vũ khí này.

Đại sứ quán Nga cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng Moskva sử dụng vũ khí hóa học.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.