Nga nêu đề nghị mới giải quyết vấn đề hạt nhân Iran

Ngày 21/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, tại cuộc gặp "Nhóm 5+1" ở Bagdad vào ngày 23/5 tới, Nga sẽ đưa ra đề nghị mới theo đó Iran ngừng làm giàu Urani tới 20% còn cộng đồng quốc tế ngừng thực hiện các biện pháp trừng phạt nhằm vào Teheran.

Ngày 21/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, tại cuộc gặp "Nhóm 5+1" ở Bagdad vào ngày 23/5 tới, Nga sẽ đưa ra đề nghị mới theo đó Iran ngừng làm giàu Urani tới 20% còn cộng đồng quốc tế ngừng thực hiện các biện pháp trừng phạt nhằm vào Teheran.

Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh Nga muốn các bên quan tâm đến vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran cần thực thi các biện pháp cụ thể theo hướng phấn đấu đạt được giải pháp hòa bình, cần thông qua biện pháp cụ thể chứ không chỉ đơn thuần ghi nhận quan điểm chung chung như trước đây. Để phục vụ cho mục tiêu đó, Iran phải chấm dứt quá trình làm giàu Urani ở mức 20% mà nước này đã bắt đầu từ tháng 2/2010, mặc dù theo đánh giá của các chuyên gia, để chế tạo đầu đạn hạt nhân thì cần phải làm giàu Urani đến mức 90%.

Nga nêu đề nghị mới giải quyết vấn đề hạt nhân Iran ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Nguồn: Internet.


Đây là bước khởi đầu để cộng đồng quốc tế ngừng thực thi và tiến tới giảm bớt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Teheran. Nga cho rằng việc cộng đồng quốc tế tiếp tục thực hiện các biện pháp trừng phạt và cấm vận nhằm vào Iran chỉ góp phần đưa vấn đề lâm vào tình trạng bế tắc. Đồng thời, Nga lo ngại sâu sắc về khả năng phương Tây vẫn chưa từ bỏ ý đồ mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, một hành động sẽ làm bất ổn hơn nữa tình hình khu vực và thế giới cũng như làm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế toàn cầu.

Nhóm trung gian hòa giải 5+1 gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ) và Đức từ năm 2003 đã phối hợp với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tiến hành đàm phán với Iran nhằm buộc Teheran ngừng chương trình làm giàu Urani có khả năng đe dọa cơ chế cấm phổ biến hạt nhân.

Trong một tin có liên quan, trước đó ngày 20/5, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Yukiya Amano, cho biết ông mang "tinh thần xây dựng" và thái độ lạc khi lên đường tới Teheran để đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Phát biểu tại sân bay Viên (Áo) khi lên đường sang Iran, ông Amano cho rằng không có gì là chắc chắn nhưng ông giữ thái độ lạc quan và đến đó với tinh thần xây dựng. Theo ông, đã có tiến triển tốt trong các vòng đàm phán gần đây giữa Iran và IAEA vì vậy hiện tại là thời điểm thích hợp để tới Iran và đối thoại trực tiếp với giới chức cấp cao của Iran.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.