Nga, Na Uy tranh cãi về vấn đề tiếp nhận người tị nạn

Ngày 29/11, giới chức Na Uy cho biết Nga đang gửi trả lại Na Uy những người tị nạn mà Na Uy trục xuất về Nga trước đó.
Nga, Na Uy tranh cãi về vấn đề tiếp nhận người tị nạn ảnh 1

Biên giới Na Uy - Nga. Ảnh: CNN

Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp Na Uy Joran Kallmyr cho rằng Nga có nghĩa vụ phải tiếp nhận lại những người di cư trốn sang Na Uy từ Nga. Ông này không thông báo con số người tị nạn này và cho biết nhóm người này đã bị tạm giữ để chờ trục xuất trở lại Nga. Theo ông Kallmyr, Na Uy sẽ tiếp tục đối thoại với Nga để tìm giải pháp cho tranh cãi hiện nay. Hồi tuần trước, Na Uy thông báo bắt đầu gửi trả Nga những người tị nạn nước ngoài có giấy phép cư trú tại Nga, đồng thời không giải quyết đơn xin tị nạn của những người này với lý do Nga cũng là một quốc gia an toàn đối với người tị nạn.Kể từ đầu năm đến nay, khoảng 4.000 người di cư nước ngoài đã đi đường vòng - vượt hành trình dài qua Bắc cực để đến biên giới Nga và Na Uy - quốc gia thành viên của Khu vực tự do đi lại Schengen trong châu Âu. Con số ngày cao gấp 400 lần so với năm ngoái.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.