ASEAN tăng cường quan hệ hợp tác với Na Uy

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Tuyết Mai và một số đại sứ các nước ASEAN thuộc Ủy ban ASEAN tại Oslo (ACO) đã có chuyến thăm thành phố Bodo từ ngày 3-4/11 nhằm tăng cường quan hệ hợp tác về mọi mặt giữa ASEAN và Na Uy.
ASEAN tăng cường quan hệ hợp tác với Na Uy ảnh 1

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai - Chủ tịch ACO (ngoài cùng bên phải) gặp gỡ giới chức thành phố Bodo. Ảnh do ĐSQ Việt Nam tại Na Uy cung cấp

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai - Chủ tịch ACO, và các đại sứ ASEAN đã làm việc với bà Ida Pinnerod - Thị trưởng Bodo và một số quan chức thành phố, Đại học Nordland, Cục Hàng không Dân dụng Na Uy, Vụ Phát triển Kinh tế của Hội đồng vùng Nordland, Khu Công nghiệp Mo, Hiệp hội người đánh cá Nordland, cũng như đại diện của một số công ty và tổ chức ở vùng Nordland.

Với tư cách Chủ tịch ACO, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai đã giới thiệu các cơ hội của Cộng đồng ASEAN, với sự đa dạng văn hóa, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm ổn định trên 5%, và thị trường nội khối rộng lớn hơn 600 triệu dân, cộng với thị trường khổng lồ của các nước đối tác FTA của ASEAN.

Đại sứ Mai cũng nhấn mạnh có nhiều cơ hội cho việc tăng cường hợp tác giữa Na Uy và ASEAN trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sau việc công bố quan hệ đối tác chính thức giữa ASEAN và Na Uy vào đầu tháng 8/2015 và việc khởi động Quỹ Sáng kiến khu vực Na Uy-ASEAN với tài trợ của Chính phủ Na Uy trị giá 50 triệu NOK (Kuaron Na Uy).

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu nhận thấy doanh nghiệp hai bên, đặc biệt là trong ngành công nghiệp nuôi trồng thủy hải sản, công nghệ hàng hải, công nghệ thông tin và truyền thông, sản xuất năng lượng bền vững, đang đứng trước nhiều cơ hội tăng cường hợp tác. Bên cạnh đó, các đại học, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước ở Bodo, vùng Nordland và các đối tác ASEAN cũng có nhiều cơ hội giao lưu và hợp tác.

Nhân dịp này, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cũng giới thiệu về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Na Uy, nhấn mạnh những cơ hội cho đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, sự kết nối và hợp tác giữa thành phố Bodo, vùng Nordland với đối tác ở các vùng miền của Việt Nam.

Trung tâm Bình đẳng giới KUN có trụ sở ở Nordland là một đối tác tích cực trong việc thực hiện dự án giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Trẻ em, Bình đẳng và Hội nhập xã hội của Na Uy về hợp tác trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Bodo là thủ phủ và cũng là đô thị lớn nhất của vùng Nordland, phía Bắc Na Uy đồng thời là thành phố hàng không của Na Uy, là nơi đặt trụ sở của Cục Hàng không Dân dụng Na Uy, Trung tâm Kiểm soát không lưu Bodo, sân bay Bodo và Bảo tàng Hàng không Na Uy.

Bodo cũng là nơi đặt phân viện Học viện Cảnh sát Na Uy, Trung tâm điều phối cứu nạn Miền Bắc Na Uy và trụ sở của Lực lượng vũ trang Na Uy ở Miền Bắc Na Uy. Bodo đang tiến tới trở thành trung tâm về an ninh và sẵn sàng ứng phó của Na Uy, với trách nhiệm bao gồm các khu vực miền Bắc Na Uy.

Đại học Nordland (UiN) có khoảng 6.000 sinh viên đại học và sau đại học, trong đó có đào tạo tiến sĩ (dự kiến sẽ có khoảng 12.000 sinh viên sau khi sáp nhập thêm một Đại học ở vùng này kể từ tháng 1/2016). UiN là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về nuôi trồng thủy hải sản ở Na Uy, có thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu về tinh thần kinh doanh và sáng tạo.

Khu Công nghiệp Mo nằm ở Norland là khu công nghiệp phát triển hàng đầu ở Miền Bắc Na Uy và một trong những khu công nghiệp lớn nhất của Na Uy. Khu Công nghiệp Mo có khoảng 110 công ty công nghiệp chế tạo, dịch vụ công nghiệp hoạt động. Tập trung chuyên môn trình độ cao và cơ sở hạ tầng tiên tiến là những yếu tố tạo điều kiện cho các hoạt động mạnh mẽ tại khu công nghiệp này.

Trong các cuộc thảo luận, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nhấn mạnh rằng mặc dù thường trú ở Oslo, tất cả các đại sứ ASEAN tại Na Uy luôn sẵn sàng làm cầu nối giữa Bodo và vùng Nordland với các đối tác ở các nước ASEAN, trong đó có kết nối kinh doanh để thúc đẩy đầu tư và thương mại.

Ủy ban ASEAN ở Oslo (ACO) gồm Đại sứ của năm nước thành viên ASEAN thường trú ở Oslo là Indonesia, Myanmar, Phillipines, Thái Lan và Việt Nam. Chủ tịch ACO luân phiên mỗi nhiệm kỳ sáu tháng. Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ACO trong nửa cuối của năm 2015.

Lê Phương - P/v TTXVN tại Anh

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.