Nga: Mỹ tìm cách hợp tác thông qua biện pháp trừng phạt

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Mỹ đang tìm cách hợp tác với Nga về các vấn đề quốc tế thông qua các biện pháp trừng phạt, nhưng ông Lavrov khẳng định sự hợp tác phải trên cơ sở công bằng.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Mỹ đang tìm cách hợp tác với Nga về các vấn đề quốc tế thông qua các biện pháp trừng phạt, nhưng ông Lavrov khẳng định sự hợp tác phải trên cơ sở công bằng.

"Các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi nói rằng họ đang ủng hộ biện pháp trừng phạt để làm cho Nga hợp tác chặt chẽ hơn về nhiều vấn đề quốc tế. Đây là một cách tiếp cận hoàn toàn vô nguyên tắc vì sự hợp tác cần phải công bằng. Nếu chúng ta là những đối tác, thì lợi ích của chúng tôi cần phải được xem xét về tất cả các vấn đề trên bàn nghị sự", ông Lavrov nói.

Nga: Mỹ tìm cách hợp tác thông qua biện pháp trừng phạt ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh: RIA Novosti

Lời bình luận trên của Ngoại trưởng Nga được đưa ra chỉ vài giờ sau khi thẻ giao dịch, thanh toán Visa và MasterCard của một số người Nga bị đóng băng theo các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Ông Lavrov cho biết rất khó có thể ngồi vào bàn đàm phán với phương Tây lúc này vì các nhà lãnh đạo của họ đang xa rời thực tế và có những suy nghĩ tiêu cực với các hành động trừng phạt.

Ngoại trưởng Nga nói thêm rằng Moskva hy vọng Kiev sẽ tham gia vào các cuộc đối thoại mang tính xây dựng. Ngoài ra ông Lavrov lưu ý Nga đang thu thập các bằng chứng về chủ nghĩa cực đoan, vô luật lệ, bạo lực ở Ukraine và muốn hoàn thành công việc này càng nhanh càng tốt.

CT (Theo RIA Novosti)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.