Tổng thống Nga ký phê chuẩn Hiệp ước sáp nhập Crimea

Tổng thống Vladimir Putin đã ký phê chuẩn thành luật Hiệp ước sáp nhập Crimea, theo đó hoàn tất tiến trình sáp nhập vùng lãnh thổ này vào Liên bang Nga.
Ngày 21/3, Tổng thống Vladimir Putin đã ký phê chuẩn thành luật Hiệp ước sáp nhập Crimea (Crưm), theo đó hoàn tất tiến trình sáp nhập vùng lãnh thổ này vào Liên bang Nga.
Tổng thống Nga ký phê chuẩn Hiệp ước sáp nhập Crimea ảnh 1

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP

Trong lễ ký tại Điện Kremlin được truyền trực tiếp trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Putin đã ký luật về việc phê chuẩn Hiệp ước sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga, cũng như luật thành lập 2 khu vực hành chính mới của nước này là Crimea và thành phố cảng Sevastopol.*OSCE sắp đạt thỏa thuận triển khai quan sát viên đến UkraineNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/3 cho biết các thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang gần đạt được thỏa thuận triển khai quan sát viên đến Ukraine.Phát biểu với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Lavrov nhấn mạnh: “Trên thực tế, chúng tôi đã nhất trí về một quyết định dự thảo” về một phái đoàn quan sát viên. Theo ông Lavrov, ngoài những khu vực miền Đông và Đông Nam có đa số người nói tiếng Nga, OSCE cũng sẽ cử quan sát viên đến các khu vực miền Tây và miền Trung Ukraine. Cũng tại cuộc họp, ông Lavrov cho rằng những nỗ lực nhằm cô lập Moskva bằng biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ lâm vào bế tắc.TN(Theo Reuters/AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.