Nga muốn tăng sức ép với Ukraine về thỏa thuận Minsk

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ mong muốn các nhà lãnh đạo Đức và Pháp gia tăng sức ép đối với Tổng thống Ukraine để buộc Kiev thực thi thỏa thuận Minsk đạt được hồi tháng 2 liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.
Ngày 19/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ mong muốn các nhà lãnh đạo Đức và Pháp gia tăng sức ép đối với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko để buộc Kiev thực thi thỏa thuận Minsk đạt được hồi tháng 2 liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.
Nga muốn tăng sức ép với Ukraine về thỏa thuận Minsk ảnh 1

Một ngôi nhà tại làng Sartana, gần Mariupol, khu vực Donetsk, miền đông Ukraine bị phá hủy trong xung đột ngày 17/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời báo giới trong chuyến thăm Crimea, bán đảo sáp nhập vào Nga hồi tháng 3 năm ngoái, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng theo quan điểm của Moskva, việc gia tăng sức ép đối với Kiev trong việc thực thi thỏa thuận Minsk là cần thiết. Ông cũng bày tỏ hy vọng Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande có hành động phù hợp với tư cách là các bên bảo lãnh cho thỏa thuận hòa bình Minsk.
Nga cáo buộc Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk mà các bên xung đột ở miền Đông nước này đạt được hồi tháng 2 vừa qua tại Belarus, đồng thời cho rằng chính quyền Kiev phải tiến hành đối thoại trực tiếp với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadal cho biết Tổng thống nước này Francois Hollande sẽ cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhóm họp vào ngày 24/8 tại Berlin nhằm thảo luận việc ngăn chặn làn sóng bạo lực đang leo thang ở miền Đông Ukraine.
Người phát ngôn của Thủ tướng Đức, ông Christiane Wirtz, cho biết mặc dù Nga không tham gia cuộc họp tại Berlin tới đây song Đức không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham gia các vòng đàm phán trong tương lai về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.