Nga muốn kết thúc xung đột ở Ukraine sớm nhất có thể

Ngày 17/4, phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Brazil, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moskva muốn cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

“Rõ ràng chúng tôi mong muốn xung đột Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt”, nhà ngoại giao hàng đầu Nga nói.

Ông Lavrov cũng gửi lời cảm ơn đối với Ngoại trưởng Brazil vì tinh thần sẵn sàng hỗ trợ tìm kiến giải pháp cho xung đột ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng Moskva đã nhiều lần giải thích kỹ lưỡng về chiến dịch quân sự ở Ukraine cũng như là các mục tiêu mà Nga đang theo đuổi ở đó. 

"Chúng chủ yếu nhằm đảm bảo rằng không có mối đe dọa nào đối với an ninh quân sự của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Mục tiêu thứ hai, tất nhiên, là bảo vệ cuộc sống và các quyền hợp pháp của người dân nói tiếng Nga ở miền Đông và miền Nam Ukraine", ông Lavrov nhấn mạnh.

Về phần mình, chính phủ Ukraine đã kiên quyết giữ lập trường rằng hai bên chỉ có thể bắt đầu đàm phán với điều kiện Nga phải rút lực lượng khỏi biên giới Ukraine.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố không chấp nhận các điều kiện tiên quyết liên quan đến Ukraine, đặc biệt là yêu cầu rút quân.

Tháng 12/2022, ông Lavrov khẳng định Nga chưa bao giờ yêu cầu đàm phán với Ukraine, nhưng luôn sẵn sàng lắng nghe phía bên kia.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (TASS/Ukrainska Pravda)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.