Nga mua thêm 48 tiêm kích Su-35

Hợp đồng mới cung cấp 48 máy bay tiêm kích đa năng Su-35 cho Không quân Nga có tổng trị giá 100 tỷ ruble.

Báo "Vedomosti" dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng và ngành chế tạo máy bay Nga cho biết hợp đồng mới cung cấp 48 máy bay tiêm kích đa năng Su-35 cho Không quân Nga có tổng trị giá 100 tỷ ruble - tăng 1,5 lần so với giá trị lô hàng cùng loại trước đó. Hợp đồng trên giữa Bộ Quốc phòng Nga với Tổng công ty chế tạo máy bay thống nhất Nga (UAC) sẽ được ký kết vào cuối tháng này tại Triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2015.

Nga mua thêm 48 tiêm kích Su-35 ảnh 1

Mẫu máy bay tiêm kích Su-35.

Theo hợp đồng mà hai bên đã ký trước đó vào năm 2009, cũng mua 48 máy bay SU-35, chỉ có tổng trị giá 66 tỷ ruble. Chiếc SU-35 sản xuất hàng loạt đầu tiên được chế tạo năm 2011 và được chuyển giao cho Không quân Nga năm 2012. Đến cuối năm 2015 sẽ hoàn tất giao số máy bay theo hợp đồng năm 2009.

Theo các nguồn tin trên, việc tăng giá trị hợp đồng từ 66 lên 100 tỷ ruble là do chi phí sản xuất tăng. Hiện Su-35 được xem là máy bay chiến đấu hiện đại nhất trang bị cho Không quân Nga. Ngoài ra, trong khuôn khổ triển lãm hàng không sắp tới, UAC có thể ký kết hợp đồng cung cấp 24 máy bay loại này cho Không quân Trung Quốc.

Một số chuyên gia cho rằng tình trạng tăng giá, bên cạnh lý do lạm phát, có thể còn do việc không sử dụng các cơ sở chế tạo linh kiện ở nước ngoài mà hoàn toàn chuyển đổi sang sử dụng các linh kiện trong nước để sản xuất các hệ thống điện tử của máy bay.

Su-35 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++ và là mẫu máy bay tiêm kích cuối cùng được chế tạo trên nền tảng T-10S, cơ sở của dòng tiêm kích Su-27/Su-30 và những biến thể của loại chiến đấu cơ này. Về cơ bản, đây là máy bay chiến đấu được trang bị khí động học của Su-27 kết hợp với các thiết bị của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.