Trung Quốc tuyên bố tiêm kích nội có thể ‘làm gỏi’ F-35 Mỹ

Chiến đấu cơ tàng hình mới nhất do Trung Quốc chế tạo có thể “bắn hạ” những đối thủ cùng loại, như F-35 của Mỹ.
Chiến đấu cơ tàng hình mới nhất do Trung Quốc chế tạo có thể “bắn hạ” những đối thủ cùng loại, ngụ ý nói đến F-35 của Mỹ. Đó phát biểu của ông Lin Zuoming, Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (Avic) - đơn vị sản xuất loại J-31 tàng hình, trong buổi trả lời phỏng vấn trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).
Trung Quốc tuyên bố tiêm kích nội có thể ‘làm gỏi’ F-35 Mỹ ảnh 1

J-31 bay trình diễn tại cuộc triển lãm hàng không Chu Hải 2014. Ảnh: EPA

“Một khi bay trên bầu trời, nó có thể bắn hạ F-35, chắc chắn là vậy”, ông Lin tuyên bố. Chủ tịch Avic cũng nhấn mạnh, tập đoàn mong muốn cạnh tranh với Mỹ ở các thị trường mới, nhất là những nước mà Mỹ không đồng ý chuyển giao thiết bị quân sự, hoặc những nước không đủ tiềm lực tài chính để sắm F-35. “Lẽ nào lực lượng không quân thế hệ mới không thể mua F-35 sẽ không cách nào tăng cường tiềm lực. Chúng tôi không tin như vậy. Thế giới này cần được cân bằng, và quả ngọt không nên rơi vào túi của duy nhất một người”, ông Lin bày tỏ.Trung Quốc đã cho trình diễn chiến đấu cơ 2 động cơ J-31 tại một cuộc triển lãm hàng không tháng trước được tổ chức ở Chu Hải, như là một cách thể hiện sức mạnh trong dịp Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Bắc Kinh tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC. Theo báo cáo của Lầu Năm Góc về tình hình phát triển quân đội Trung Quốc, chiến đấu cơ tàng hình là chìa khóa giúp Bắc Kinh phát triển các khả năng tấn công và phòng thủ. J-31 là mẫu tiêm kích thế hệ năm thứ hai của Trung Quốc, sau loại J-20.HT (Theo SCMP)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.