Nga mở màn cuộc tập trận Vostok 2014

Cuộc tập trận chiến lược tham mưu-chỉ huy chiến lược quy mô lớn mang tên "Vostok 2014" (Đông 2014) với sự tham gia của khoảng 100.000 binh lính đã được Nga mở màn tại Quân khu miền Đông.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 19/9 cuộc tập trận chiến lược tham mưu-chỉ huy chiến lược quy mô lớn mang tên "Vostok 2014" (Đông 2014) với sự tham gia của khoảng 100.000 binh lính đã mở màn tại Quân khu miền Đông.
Nga mở màn cuộc tập trận Vostok 2014 ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: TASS

Nguồn tin trên xác nhận: "Khoảng 100.000 quân nhân, cùng với 1.500 xe tăng, 120 máy bay, 5.000 đơn vị vũ khí và 70 tàu sẽ tham gia cuộc tập trận này". Các loại phương tiện cụ thể tham gia sự kiện này sẽ gồm có các máy bay ném bom Tupolev-22M3, Su-24, máy bay ném bom và mang tên lửa chiến lược Tu-95MS; máy bay tiếp liệu Ilyushin-78 và Il-76; máy bay vận tải An-12; máy bay phát hiện rađa tầm xa A-50; các loại trực thăng Mi-8, Mi-24, Ka-52; máy bay chiến đấu S-25, MiG-31, Su-27 cùng các hệ thống máy bay đa năng mới nhất S-34, Su-30SM, Su-35S.Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Một số đội hình sẽ được triển khai từ khu vực miền Tây nước Nga tới khu vực Viễn Đông với khoảng cách hơn 6.000 km".Mục đích các binh lính tham gia tập trận lần này là nhằm luyện tập các kỹ năng bảo vệ biển đảo ở Sakhalin, Kamchatka, Chukotka và khu vực phía Nam vùng lãnh thổ Primorsky.Theo kế hoạch, cuộc tập trận sẽ kết thúc vào ngày 25/9.TN (Theo TASS)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.