Nga mất thị phần dầu mỏ Ấn Độ vào tay các nhà xuất khẩu Trung Đông

Từng là "miếng bánh béo bở" của Nga, thị trường dầu mỏ Ấn Độ đang dần rơi vào tay các đại gia Trung Đông. Điều gì khiến Moskva để tuột mất vị trí này tại quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới?
Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu của Nga ở thị trấn Gubkinsky, Tây Siberia. Ảnh: AFP/TTXVN

Trang tin Oilprice mới đây cho biết, thị phần dầu mỏ của Nga tại Ấn Độ đã giảm đáng kể trong tháng 11 vừa qua, trong khi các nhà xuất khẩu Trung Đông lại tăng cường được vị thế của mình tại thị trường nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới này.

Theo dữ liệu theo dõi tàu mà Reuters thu thập được, Ấn Độ đã giảm 13% lượng nhập khẩu dầu thô từ Nga trong tháng 11 so với tháng 10, xuống còn 1,52 triệu thùng mỗi ngày. Ngược lại, lượng dầu nhập khẩu từ khu vực Trung Đông đã tăng vọt 10,8% trong cùng kỳ.

Sự thay đổi này khiến thị phần dầu thô của Nga tại Ấn Độ giảm xuống còn khoảng 32%, trong khi các nước Trung Đông đã nâng được thị phần của mình lên 48% - mức cao nhất trong 9 tháng qua trong tổng nguồn cung dầu nước ngoài của Ấn Độ.

Một quan chức ngành lọc dầu Ấn Độ giải thích với Reuters rằng nguyên nhân chính là do một số nhà máy lọc dầu của nước này đang trong giai đoạn bảo dưỡng, khiến họ giảm lượng mua dầu thô tại chỗ từ Nga. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì việc mua theo các hợp đồng cam kết hàng năm với các nhà sản xuất Trung Đông.

Theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg giám sát, xuất khẩu dầu thô đường biển của Nga đã sụt giảm trong tháng 11, đặc biệt là tại các cảng phía Tây trên Biển Baltic và Biển Đen - nơi xuất phát phần lớn các chuyến hàng đến Ấn Độ.

Mặc dù vậy, Nga vẫn giữ được vị trí nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho Ấn Độ trong tháng 11, đứng trên cả Iraq và Saudi Arabia. Điều này cho thấy tầm quan trọng của thị trường Ấn Độ đối với Moskva trong hai năm qua, khi New Delhi tận dụng cơ hội mua dầu giá rẻ từ Nga.

Trong khi đó, Saudi Arabia - nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới - đã ghi nhận sự tăng trưởng trong xuất khẩu dầu sang châu Á trong tháng 11. Ngược lại, doanh số bán dầu thô của Nga tại khu vực nhập khẩu dầu quan trọng nhất thế giới này lại sụt giảm do hai thị trường chính là Trung Quốc và Ấn Độ đều giảm lượng mua vào.

Diễn biến này đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý trong xu hướng nhập khẩu dầu của Ấn Độ. Trước đó, trong suốt những tháng trước tháng 11, New Delhi liên tục tăng cường nhập khẩu dầu thô từ Nga, biến nước này trở thành nguồn cung cấp dầu lớn nhất cho mình nhờ mức giá hấp dẫn hơn so với thị trường.

Công Thuận/Báo Tin tức (oilprice.com)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.